Đẩy mạnh triển khai Dự án IWMC tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 8/5, Ban điều phối Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối quan hệ với biển đổi khí hậu tại Hà Tĩnh (IWMC) có buổi làm việc với Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam (BTC) về quá trình triển khai, vận hành dự án trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai Dự án IWMC tại Hà Tĩnh ảnh 1

Dự án IWMC do UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có tổng nguồn vốn đầu tư 8,8 triệu Euro, trong đó Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn vốn 7,8 triệu Euro. Đây là dự án sử dụng nguồn ODA Nhà nước chính thức đầu tiên của Chính phủ Bỉ dành cho Hà Tĩnh nằm trong chương trình hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Bỉ trong ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2019.

Ông Alain Devaux - Trưởng Văn phòng Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam (BTC) vui mừng trước sự vào cuộc tích cực trong thời gian qua và tự tin về tương lai của dự án, đồng thời hy vọng các thành viên tham gia dự án sẽ tiếp tục hợp tác, làm việc hiệu quả hơn nữa.

Ông Alain Devaux - Trưởng Văn phòng Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam (BTC) vui mừng trước sự vào cuộc tích cực trong thời gian qua và tự tin về tương lai của dự án, đồng thời hy vọng các thành viên tham gia dự án sẽ tiếp tục hợp tác, làm việc hiệu quả hơn nữa.

Dự án được thực hiện trong 6 năm (2013 - 2019) với các mục tiêu chính là tăng cường năng lực của chính quyền về lĩnh vực BĐKH; quản lý tổng hợp tài nguyên nước và quy hoạch đô thị; xây dựng chiến lược tổng thể về BĐKH; triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng thí điểm ưu tiên thích ứng với BĐKH; huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc ứng phó với BĐKH.

Đẩy mạnh triển khai Dự án IWMC tại Hà Tĩnh ảnh 3

Giám đốc dự án SRDP-IWMC Phan Thành Biển đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của BTC Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động của dự án trong thời gian qua. Nhờ đó, Ban điều phối đã chủ động hoàn thành được trách nhiệm trong việc triển khai các hoạt động chuẩn bị, đảm bảo tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để việc thực hiện dự án đạt được hiệu quả cao nhất.

Tại cuộc họp, các thành viên tham gia đóng góp, thảo luận về việc dự án IWMC đã có đầy đủ thủ tục pháp lý, vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung, mục tiêu của dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng; giao Ban điều phối dự án phối hợp với ban kỹ thuật (TSU) đẩy nhanh tiến độ một số mục tiêu đề ra.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast