Giảm thiểu tác hại do bom mìn cho người dân trà sơn Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đang triển khai dự án giảm thiểu tác hại kinh tế - xã hội do bom mìn tại các xã vùng trà sơn huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Dự án do Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hiện, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn "Sơ cấp cứu ban đầu" cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đội thanh niên xung kích, y tế thôn tại 3 xã: Thượng Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc, huyện Can Lộc.

giam thieu tac hai do bom min cho nguoi dan tra son can loc

Hướng dẫn học viên xử trí nạn nhân bị gãy xương...

75 học viên tham dự các lớp tập huấn được cung cấp kiến thức và thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như: Xử trí nạn nhân bất tỉnh, chảy máu, sốc, bỏng, gãy xương; sơ cứu nạn nhân dị vật đường thở, thực hành di chuyển nạn nhân trong tình huống khẩn cấp...

Đây là cơ sở giúp các tình nguyện viên và y tế thôn bản kịp thời sơ cấp cứu tại cộng đồng khi có tai nạn thương tích nói chung và tai nạn thương tích do bom mìn nói riêng.

giam thieu tac hai do bom min cho nguoi dan tra son can loc

...và xử trí nạn nhân bị dị vật đường thở

Được biết, trong thời gian tới, Hội chữ tập đỏ Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện các hoạt động tại các địa phương như: tập huấn truyền thông, hỗ trợ sinh kế với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân.

Dự án cũng sẽ khảo sát, lựa chọn các gia đình bị thiệt hại do bom mìn trên địa bàn để có hỗ trợ vốn sinh kế (từ 5 - 10 triệu đồng/hộ). Các hộ hưởng lợi sẽ lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện từng gia đình để phát triển kinh tế như: chăn nuôi gà, lợn, bò, dê, buôn bán nhỏ...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast