Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng: Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh.

Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

Sáng 20/12, tại Hương Khê, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã có chương trình làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh về việc kiểm tra thực hiện dự án giảm nghèo và thực hiện vận động kinh phí, hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Năm 2020, huyện Hương Khê được phân bổ sự án chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thuộc tiểu dự án 2, chương trình dự án 135, do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ. Dự án được triển khai tại xã Hoà Hải – xã biên giới của huyện Hương Khê.

Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và đoàn công tác đi kiểm tra thực tế thực hiện dự án của các hộ dân tại xã Hoà Hải, Hương Khê.

Thực hiện dự án, 28 hộ nghèo, cận nghèo thuộc xã Hoà Hải đã được hỗ trợ 28 con bê cái (mỗi con trị giá 15 triệu đồng). Qua theo dõi, bà con phấn khởi, vui mừng vì bê giống bàn giao các hộ dân khoẻ, trọng lượng đạt 125kg/con trở lên, không có dịch bệnh, không khuyết tật và được tiêm đầy đủ vắc-xin phòng, chống dịch bệnh.

Sau 1 năm triển khai dự án, hiện nay phần lớn các con giống đều phát triển khoẻ mạnh, có 1 con đã đẻ bê con và nhiều con chuẩn bị sinh sản. Các hộ gia đình tham gia dự án đã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế, đến nay có 10 hộ thoát nghèo, cận nghèo.

Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Anh Đức báo cáo kết quả thực hiện vận động kinh phí, hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

Theo kế hoạch thực hiện dự án, dự kiến sau 3 năm, các hộ được vay vốn sẽ hoàn trả theo tỷ lệ % thu hồi vốn, ban điều hành luân chuyển cho các hộ nghèo, cận nghèo khác vay (đối với hộ nghèo thu hồi 50% vốn ban đầu, hộ cận nghèo thu hồi 60%, hộ mới thoát nghèo 75%).

Về nguồn vận động, hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai, thời gian qua, Hà Tĩnh tiếp nhận gần 87 tỷ đồng. Đến nay tỉnh đã thực hiện phân bổ trên 71 tỷ đồng (năm 2020 phân bổ gần 66 tỷ đồng, năm 2021 phân bổ hơn hơn 5 tỷ đồng). Riêng nguồn phân bổ về các địa phương đạt gần 63,5 tỷ đồng.

Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh kiến nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương, đặc biệt là hỗ trợ sinh kế và linh động, có cơ chế đặc thù cho người dân tham gia các dự án.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ xây dựng 32 nhà văn hóa cộng đồng (hoàn thành xây dựng 24 nhà) và 2.019 nhà ở kiên cố cho các đối tượng (hiện hoàn thành đưa vào sử dụng 1.851 nhà), tổng kinh phí thực hiện trên 210 tỷ đồng. Những kết quả đó góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng ngôi nhà trí tuệ tại các nhà văn hoá cộng đồng tránh trú bão lũ.

Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân trả lời một số ý kiến của đại biểu đồng thời kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Đối với hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hà Tĩnh tiếp nhận gần 71, 5 tỷ đồng, đã phân bổ kinh phí hơn 55 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kết quả vận động, tiếp nhận; hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế...(quy ra tiền) là 41, 6 tỷ đồng

Ngoài ra, Nhân dân Hà Tĩnh cũng quyên góp hàng nghìn tấn hàng hoá, thực phẩm trị giá hàng chục tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Nam phòng chống dịch; quyên góp hàng trăm nghìn suất ăn để ủng hộ công dân cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

Hà Tĩnh kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua thiên tai, đẩy lùi dịch bệnh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao việc thực hiện dự án giảm nghèo bền vững và công tác vận động, sử dụng kinh phí khắc phục thiên tai, dịch bệnh của Hà Tĩnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao việc thực hiện dự án giảm nghèo bền vững của Hà Tĩnh; đề nghị các cấp, ngành, đặc biệt là ban điều hành tiếp tục hướng dẫn, giám sát người dân chăm sóc tốt cho đàn bò; vận động bà con thay đổi tập quán chăn nuôi quan tâm công tác xử lý vệ sinh môi trường, chuồng trại.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, về các nguồn kinh phí vận động trong công tác cứu trợ thiên tai cho thấy Hà Tĩnh đã có nhiều chủ động, không trông chờ, ỷ lại; kịp thời hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Về kinh phí phòng, chống COVID-19, Hà Tĩnh đã tích cực vận động và đạt được nguồn lực lớn; đã kịp thời phân bổ đến các đơn vị, địa phương qua đó góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù là tỉnh khó khăn, song Hà Tĩnh cũng đã vận động người dân hăng hái quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với các địa phương khác.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, huyện Hương Khê, đoàn công tác ghi nhận và sẽ sớm có những giải pháp, biện pháp để hỗ trợ thực hiện trong thời gian tới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast