Khai thác lợi thế truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế

(Baohatinh.vn) - Chiều 14/4, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) tổ chức hội thảo giới thiệu và triển khai dự án hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế giai đoạn 2015-2018.

Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” là dự án khai thác các lợi thế truyền thông phục vụ mục tiêu thúc đẩy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát thực thi chính sách tại Việt Nam. Dự án do Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED-Communication) và Chính phủ Canada tài trợ tổ chức.

Khai thác lợi thế truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế ảnh 1

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Hiện nay, sự giao tiếp giữa cơ quan nhà nước và người dân trong việc xây dựng chính sách chưa hiệu quả và tương xứng với sự phát triển của công nghệ, truyền thông

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khẳng định tầm quan trọng của Dự án “Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” đối với thực tiễn tại Hà Tĩnh. Hiện nay, sự giao tiếp giữa cơ quan nhà nước và người dân trong việc xây dựng chính sách chưa hiệu quả và tương xứng với sự phát triển của công nghệ, truyền thông. Thêm vào đó, ý kiến của người dân bị phân tán chưa thể thống kê, đánh giá một cách khoa học. Chính vì vậy, cần phải có mô hình, công cụ truyền thông hiệu quả khuyến khích người dân tham gia vào góp ý chính sách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn RED sẽ tập trung xây dựng một kênh chính sách, tạo môi trường sinh hoạt đồng thời cung cấp bộ công cụ lấy ý kiến công chúng. Về phía RED sẽ tổ chức các khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách, tổ chức các phiên đối thoại chính sách, phân tích truyền thông cho dự thảo chính sách, kết nối các bên liên quan.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast