Lợi dụng sơ hở vào lán công nhân trộm điện thoại

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hải (SN 1998, trú tại thôn Bắc Sơn Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) về tội trộm cắp tài sản.

Lợi dụng sơ hở vào lán công nhân trộm điện thoại

Lê Ngọc Hải và ảnh minh họa (ảnh nhỏ)

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 14/7/2019, sau khi đi chơi cùng bạn, Lê Ngọc Hải mượn xe máy của một người bạn ở thôn Thuận Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh về nhà. Trên đường về, khi đi qua lán ở của công nhân đang xây dựng công trình đê ở thôn Bắc Sơn Hải, Lê Ngọc Hải nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Hải dừng xe phía sau rồi đi bộ vào lán ở của công nhân. Quan sát thấy 2 chiếc điện thoại di động đang để ở phản gỗ, nơi có hai người đang ngủ, Hải đã lấy trộm và lẻn ra ngoài.

Khi đi ra, Hải thấy có camera an ninh lắp ở góc sân, sợ bị phát hiện nên đối tượng này dùng gậy sắt đẩy gãy ống kính camera.

Lúc này có công nhân trong nhà thức dậy nên Hải lên xe máy bỏ chạy đến gần cây xăng xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh). Tại đây Hải tháo 4 chiếc sim từ 2 điện thoại lấy trộm được, rồi điều khiển xe về nhà người bạn ở xã Kỳ Châu.

Sau khi trả xe, Hải ngủ lại đây đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì mẹ của Hải gọi về. Sau đó, lực lượng công an đã mời Lê Ngọc Hải lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast