Lực lượng hỗ trợ công dân tại Ga Yên Trung phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định

(Baohatinh.vn) - Kiểm tra công tác chuẩn bị đón công dân Hà Tĩnh hồi hương trên chuyến tàu SE14 tại ga Yên Trung, huyện Đức Thọ, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và Sở Y tế đề nghị các lực lượng phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.

Chiều 25/7, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đã kiểm tra công tác chuẩn bị đón công dân Hà Tĩnh hồi hương trên chuyến tàu SE14.

Lực lượng hỗ trợ công dân tại Ga Yên Trung phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn cùng lãnh đạo huyện Đức Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị đón công dân Hà Tĩnh tại ga Yên Trung.

Đến thời điểm này, Ga Yên Trung (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) đang hoàn tất các phần việc để đón công dân hồi hương như: phun khử khuẩn toàn bộ ga, bàn ghế, trang thiết bị, giăng dây để công dân di chuyển sau khi xuống tàu.

Lực lượng hỗ trợ công dân tại Ga Yên Trung phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định

Theo dự kiến thời gian tàu SE 14 về đến Ga Yên Trung vào lú 5h00 ngày 26/7/2021.

Theo phương án, tàu SE 14 dừng tại Ga Yên Trung sẽ mở từng cửa toa để công dân của 11 địa phương (trừ Hương Khê và Vũ Quang) lần lượt xuống tàu và di chuyển đến phương tiện của huyện chờ sẵn để đi thẳng về khu cách ly tập trung.

Các địa phương sẽ điều động 30 phương tiện (chưa bao gồm các xe phục vụ hậu cần, y tế) đón hơn 700 công dân về khu cách ly tập trung.

Lực lượng hỗ trợ công dân tại Ga Yên Trung phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định

Lãnh đạo ngành LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo ngành y tế nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị tại Ga Yên Trung

Để việc đón công dân Hà Tĩnh từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Ga Yên Trung về các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo khoa học và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, Tỉnh đoàn phối hợp với Huyện đoàn Đức Thọ bố trí từ 15 đoàn viên để hỗ trợ công dân già cả, ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, trẻ em xuống tàu và vận chuyển hành lý cho công dân lên xe ô tô về cơ sở cách ly của các huyện, thành phố, thị xã.

Công an huyện Đức Thọ bố trí 20 cán bộ, chiến sỹ bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng phương tiện đón công dân.

Lực lượng hỗ trợ công dân tại Ga Yên Trung phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đề nghị, lực lượng công an, đoàn viên hỗ trợ công dân phải đảm bảo bảo hộ phòng dịch

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị tại Ga Yên Trung, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc, Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn đề nghị, lực lượng công an, đoàn viên hỗ trợ công dân phải đảm bảo bảo hộ phòng dịch; giao Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ bố trí cán bộ đo kiểm tra thân nhiệt cho các công dân xuống ga; Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ bố trí 5 phòng cách ly để sẵn sàng ứng phó tình huống có công dân nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng hỗ trợ công dân tại Ga Yên Trung phải đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc đề nghị các địa phương bố trí xe ô tô chuyên dụng, trang thiết bị y tế và điều động đội ngũ y bác sỹ tham gia đón công dân tại Ga Yên Trung theo lịch trình

Đề nghị lực lượng Công an huyện Đức Thọ tổ chức bảo đảm an toàn, trật tự trong sân ga, kiểm soát công dân lên xe của huyện đón, đồng thời phân luồng xe đón công dân về địa phương.

Ngành đường sắt thông báo trên hệ thống loa của tàu về thứ tự công dân của địa phương xuống Ga Yên Trung theo đúng trình thứ tự đã được sắp xếp.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast