Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và hội viên về truyền thống nhân ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo.

Sáng 22/1, tại Đồn Biên phòng Bản Giàng (xã Hương Vĩnh, Hương Khê), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình ký kết phối hợp giai đoạn 2021 - 2026; trao hỗ trợ sinh kế và quà tết cho bà con dân tộc thiểu số vùng biên Xuân Nhâm Dần 2022.

Dự lễ ký kết có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc, Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh và lãnh đạo huyện Hương Khê.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Đại biểu dự chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2021-2026

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2021.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2021

Theo đó, từ năm 2016 - 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng thiết bị thông tin liên lạc ICOM 718 cho 10 thuyền đánh bắt cá xa bờ của xã Thạch Kim (Lộc Hà) trị giá trên 124 triệu đồng; phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức trao sinh kế mua bò sinh sản cho 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Sơn Hồng (Hương Sơn) trị giá 100 triệu đồng.

Triển khai dự án “Phòng ngừa thương tích và giảm thiểu những tác động bất lợi của nạn nhân bom mìn” tại các xã Yên Lộc, Phúc Trạch, Hương Trạch, Hà Linh (Hương Khê); Dự án tập trung các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho 30 đối tượng nạn nhân bom mìn, tổ chức các hoạt động truyền thông tại xã trị giá gần 400 triệu đồng.

Thường trực tỉnh Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng cho các chiến sỹ BĐBP công tác tại đảo Sơn Dương và làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại ký túc xã Mitraco (TX Kỳ Anh); tổ chức trao tặng 100 triệu đồng cho 10 hộ gia đình (10 triệu đồng/hộ) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tháng 10/2020 tại xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh) để mua bê, bò giống sinh sản.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh trao sinh kế cho gia đình nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Trạch (Hương Khê).

Phối hợp với Trung tâm và kho hàng Miền Trung trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh cho các ngư dân thuộc các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và TX Kỳ Anh trị giá 1,26 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Đại biểu chứng kiến ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2021-2026.

Ký kết nội dung Chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2021 - 2026, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh thống nhất, mục tiêu chương trình phối hợp sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và hội viên về truyền thống nhân ái, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc, tôn giáo;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động giữa hai bên trong lĩnh vực nhân đạo; chăm lo các đối tượng chính sách và đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước, chính sách hậu phương quân đội; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng các đồn biên phòng, các cấp hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, vùng biển.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh trao tặng 15 suất quà tết và trao hỗ trợ gà phát triển sinh kế cho 15 hộ gia đình (trị giá 1,5 triệu đồng/hộ) dân tộc thiểu số xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

... và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, huyện Hương Khê trao tặng quà tết...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động nhân ái giữa Hội Chữ thập đỏ và Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh

... và trao hỗ trợ gà phát triển sinh kế cho 15 hộ gia đình hộ dân tộc thiểu số ở xã Hương Vĩnh (Hương Khê)

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast