Ngày hội nuôi ong

Ngày 27 – 5, UBND huyện Hương Sơn phối hợp với TT Nghiên cứu phát triển ong và Trường Đại học Guelph Canada tổ chức Ngày hội nuôi ong với sự tham gia của 6 xã Sơn Mai, Sơn Trường, Sơn Diệm, Sơn Tây (Hương Sơn) và Sơn Thọ, Đức Lĩnh (Vũ Quang).

Đây là 6 xã được hưởng lợi từ Dự án “Phát triển nuôi ong và khuyến nông nông thôn ở Việt Nam” do Trường Đại học Guelph Canada tài trợ thông qua TT Nghiên cứu phát triển ong Việt Nam.

Dự án bắt đầu từ năm 2006, trải qua các đợt tập huấn kiến thức cho cán bộ và bà con nhân dân, đến nay 6 xã tham gia dự án đã hình thành 6 CLB nuôi ong với 945 đàn ong, thu được hơn 17 tấn mật. Ngày hội nuôi ong tại Hương Sơn đã diễn ra sôi nổi với các cuộc thi đóng thùng nuôi ong, làm nến, hái hoa dân chủ, ném vòng cổ chai mật ong, cuốn lồng chúa, gắn tầng chân…

Thi đóng thùng nuôi ong

Thi đóng thùng nuôi ong

...và thi làm nến từ sáp ong

...và thi làm nến từ sáp ong

Ngày hội còn là nơi bà con trưng bày những sản phẩm từ ong của CLB mình và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong nuôi ong, phát triển đàn ong của mình như: Các biện pháp phòng trị bệnh cho ong không dùng thuốc, tác dụng của ong chúa mới trong phát triển đàn ong, nuôi ong trong thùng gạch và hiệu quả của nó, quản lý ong trong mùa khó khăn, kinh nghiệm nuôi ong trong thùng Trốc Mít, cách bán mật ong…

người dân tham quan gian hàng sản phẩm mật ong của CLB sơn Mai

người dân tham quan gian hàng sản phẩm mật ong của CLB sơn Mai

Kết thúc ngày hội, CLB nuôi ong xã Sơn Mai đã giành giải nhất, CLB xã Sơn Trường và CLB xã Sơn Thọ đạt giải nhì.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast