Phòng chống dịch Covid-19, phụ nữ Hà Tĩnh góp hơn 3.900 ngày công, 3 tấn nhu yếu phẩm

(Baohatinh.vn) - Chung sức cùng cộng đồng chống dịch, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã huy động hơn 3.900 ngày công dọn dẹp vệ sinh, phục vụ hậu cần, đồng thời quyên góp 31 triệu đồng, 3 tấn nhu yếu phẩm và tham gia nấu ăn hỗ trợ các khu cách ly tập trung.

Phòng chống dịch Covid-19, phụ nữ Hà Tĩnh góp hơn 3.900 ngày công, 3 tấn nhu yếu phẩm

Chuyến hàng thực phẩm từ vườn nhà hội viên xã Thịnh Lộc (Lộc Hà) được gom cung ứng hằng ngày cho khu cách ly tập trung

Từ giữa tháng 3, Hội LHPN các cấp đã tích cực gia lao động vệ sinh, dọn dẹp chỗ ăn nghỉ chuẩn bị cho các khu cách ly tập trung đón công dân từ nước ngoài và các địa phương có dịch trở về.

Hội viên, phụ nữ cũng đã trở thành lực lượng hậu cần chủ chốt trong việc tham gia nấu và góp thực phẩm cho bữa ăn cho số lượng lớn công dân đã và đang thực hiện cách ly tập trung.

Đến ngày 27/3, các cấp hội đã đóng góp hơn 3.900 ngày công; quyên góp được 31 triệu đồng tiền mặt và và 3 tấn nhu yếu phẩm như gạo, rau củ quả, mỳ tôm, trứng, sữa… hỗ trợ các khu cách ly tập trung.

Phòng chống dịch Covid-19, phụ nữ Hà Tĩnh góp hơn 3.900 ngày công, 3 tấn nhu yếu phẩm

Hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn trên toàn tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ nhân lực phục vụ hậu cần cho các khu cách ly

Cùng với hỗ trợ vòng trong, các cấp hội đã và đang tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên rộng rãi trong hội viên, nhân dân với nhiều hình thức phong phú.

Trong đó có 7.145 cuộc tuyên truyền tại các cuộc họp, sinh hoạt Hội, các khu vực công cộng, đám cưới, đám tang; 3.170 tin bài tuyên truyền trên loa phát thanh, zalo, facebook, trang web Hội; phát 45.000 tờ rơi tuyên truyền truyền nâng cao ý thức, kỹ năng phòng chống dịch cho người dân.

Phòng chống dịch Covid-19, phụ nữ Hà Tĩnh góp hơn 3.900 ngày công, 3 tấn nhu yếu phẩm

Phụ nữ xã Xuân Yên (Nghi Xuân) tổ chức may, trao tặng 2.500 chiếc khẩu trang hỗ trợ người dân phòng chống dịch

Bên cạnh đó, các cấp hội huy động chị em may, phát miễn phí trên 16.000 chiếc khẩu trang; quyên góp, trao tặng 8.400 chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng tặng cho hội viên nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người lao động tiếp xúc thường xuyên với cộng đồng.

Phòng chống dịch Covid-19, phụ nữ Hà Tĩnh góp hơn 3.900 ngày công, 3 tấn nhu yếu phẩm

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast