Quán triệt Luật Báo chí năm 2016 cho hội viên, người phát ngôn

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/12, Hội Nhà báo Hà Tĩnh phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thôn tổ chức hội nghị quán triệt Luật Báo chí năm 2016 cho trên 100 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và các tuyên truyền viên, thông tin viên, người phát ngôn của UBND tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

quan triet luat bao chi nam 2016 cho hoi vien nguoi phat ngon

Nguyên Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng (Bộ TT&TT) quán triệt các nội dung của Luật báo chí năm 2016

Luật báo chí năm 2016 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016 gồm 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

quan triet luat bao chi nam 2016 cho hoi vien nguoi phat ngon

Luật Báo chí năm 2016 được ban hành nhằm khắc phục những nội dung bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn của Luật Báo chí hiện hành, đồng thời là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới, tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí; xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới.

Trong 1 ngày, các học viên được nghe ông Hoàng Hữu Lượng - Nguyên Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Báo chí năm 2016, gồm: những quy định chung; quyền tự do báo chí; quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; những hiểu biết về tổ chức báo chí; hoạt động báo chí; thông tin trên báo chí; khen thưởng, thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí…

Hội nghị nhằm nâng cao hiểu biết về quy định mới của Luật Báo chí năm 2016 cho các nhà báo, tuyên truyền viên, thông tin viên, người phát ngôn các cơ quan, đơn vị, từ đó, giúp các nhà báo và người hoạt trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, người phát ngôn nắm vững và thực hiện đúng các quy định của Luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast