Rơi từ độ cao 4m, nam trung niên bị mảnh kim khí dài 7cm cắm vào khuỷu tay

(Baohatinh.vn) - Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân vừa phẫu thuật lấy mảnh kim khí dài 7cm, rộng 3cm trên khuỷu tay bệnh nhân Nguyễn Văn Nhân, 44 tuổi (ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân).

Rơi từ độ cao 4m, nam trung niên bị mảnh kim khí dài 7cm cắm vào khuỷu tay

Các bác sỹ BVĐK Nghi Xuân phẫu thuật cho bệnh nhân

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 8/2/2019, bệnh nhân Nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng chảy máu và đau nhiều ở khuỷu tay phải do bất cẩn rơi từ độ cao 4m xuống bờ tường hàng rào nhà mình.

Tại đây, sau khi khám, làm xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị vết thương mặt sau khuỷu tay phải dài 1,5 cm, rỉ máu đau nhức nhiều, giảm vận động. Kết quả X.quang thấy hình ảnh dị vật là mảnh kim khí mặt sau khuỷu tay phải.

Rơi từ độ cao 4m, nam trung niên bị mảnh kim khí dài 7cm cắm vào khuỷu tay

Mãnh kim khí lấy ra tư khuỷu tay bệnh nhân.

Kíp trực đã tiến hành hội chẩn, chỉ định phẫu thuật lấy mảnh kim khí dài 7cm x rộng 3cm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã ổn định và được theo dõi, điều trị tích cực, sức khỏe phục hồi tốt.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast