Thành lập đội xung kích phòng chống bão lụt

Sáng 17-5, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền trung Phan Diễn đã có buổi làm việc với tỉnh Hà tĩnh. UVBCH.TƯ đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp đón và làm việc.

Theo đề xuất của ông Phan Diễn thì Hà Tĩnh cần phải xúc tiến thành lập đội xung kích phòng chống bão lụt tại các xã nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Sau khi thành lập, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền trung sẽ tổ chức đào tạo tập huấn và đầu tư trang bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn cho đội. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng cần sớm xây dựng Quỹ phòng tránh thiên tai để có nguồn vốn chủ động khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng việc thành lập đội xung kích phòng chống bão lụt là hết sức cần thiết. Trước mắt tỉnh sẽ chọn ra 4 xã tại hai vùng rún lũ và hạ lưu để xây dựng mô hình. Đội xung kích này dựa vào lực lượng dân quân tự về của địa phương với vai trò bán chuyên trách.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cảm ơn sự quan tâm của Quỹ trong thời gian qua giúp tỉnh khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Việc thành lập đội xung kích phòng chống bão lụt tỉnh sẽ chỉ đạo xúc tiến xây dựng mô hình ngay trong tháng 7 - 2011 một cách căn cơ để phát huy hiệu quả, nhân rộng mô hình. Ngoài việc sẽ xây dựng Quỹ phòng chống thiên tai ,Hà Tĩnh rất mong tiếp tục được sự quan tâm của Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai Miền trung hỗ trợ cho tỉnh về trạm y tế, trường học và đường giao thông nông thôn tại các xã bị thiệt hại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast