Trang bị nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở cho gần 150 bí thư, thôn trưởng ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Các bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được trang bị những kiến thức pháp luật về kế thừa, tranh chấp đất đai và kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở.

Trang bị nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở cho gần 150 bí thư, thôn trưởng ở TX Kỳ Anh

Sáng 21/4, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở, pháp luật về thừa kế và tranh chấp đất đai cho gần 150 tổ trưởng, tổ phó tổ hoà giải cơ sở là bí thư, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố ở 11 xã, phường trên địa bàn.

Trang bị nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở cho gần 150 bí thư, thôn trưởng ở TX Kỳ Anh

Tại lớp tập huấn, học viên được nghe các cán bộ Sở Tư pháp trực tiếp giới thiệu một số quy định pháp luật về thừa kế tại Bộ luật Dân sự năm 2015; các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thường được vận dụng trong công tác hòa giải và một số tình huống hòa giải tranh chấp ở cơ sở. Trong ảnh: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Võ Quốc Hoàng truyền đạt một số nội dung.

Trang bị nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở cho gần 150 bí thư, thôn trưởng ở TX Kỳ Anh

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã được bổ sung những kiến thức pháp luật thừa kế và tranh chấp đất đai; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong thời gian tới.

Trang bị nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở cho gần 150 bí thư, thôn trưởng ở TX Kỳ Anh

Được biết, hiện nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 74 tổ hòa giải với 548 hòa giải viên. Các hòa giải viên nhiệt tình, có kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác hòa giải và góp phần tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Chủ đề Luật sư của bạn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast