Trang trọng kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sỹ tại các địa phương, đơn vị

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (27/7), các địa phương trong tỉnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ gắn với tri ân người có công, gia đình chính sách.

* Tại Lộc Hà, lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ đồng thời biểu dương 70 người có công tiêu biểu trong toàn huyện.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Trong 2 cuộc kháng chiến, Lộc Hà có hàng ngàn người đã hy sinh, trong đó có hơn 1.600 liệt sỹ, 109 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2 Anh hùng LLVT, hơn 2.000 người là thương bệnh binh hoặc mất đi một phần xương máu cơ thể mình trên các chiến trường; hàng trăm người bị nhiễm chất độc màu da cam...

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi
trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Chước (xã Thịnh Lộc) là 1 trong 70 người có công tiêu biểu của huyện được vinh danh tại buổi lễ.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Các tập thể và cá nhân vinh dự nhận giấy khen của UBND huyện Lộc Hà

10 năm qua, huyện đã vận động, quyên góp 6.643 triệu đồng “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”; xây mới và sửa chữa 584 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 14.944 triệu đồng; tặng trên 310 sổ tiết kiệm cho người có công, trị giá trên 217 triệu đồng, 195 áo lụa tặng bà, 5 bà Mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng suốt đời, xây dựng mới 4 nhà bia ghi tên liệt sỹ trị giá trên 30 tỷ đồng, tôn tạo sửa chữa 9 đài và nhà bia tưởng niệm liệt sỹ với 1.225 triệu đồng; 100% số xã được công nhận làm tốt chính sách thương binh liệt sỹ.

*Tại lễ kỷ niệm sáng nay, huyện Vũ Quang biểu dương khen thưởng 12 người có công tiêu biểu và 6 tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Nhỏ ở xã Ân Phú

Trải qua các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và làm nghĩa vụ quốc tế, hàng ngàn con em Vũ Quang đã hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc, trong đó có 750 người đã anh dũng hy sinh, 738 người đã để lại một phần thân thể trên các chiến trường. Nhiều gia đình, người thân đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ của con em mình và ngày đêm vẫn mong ngóng, ước nguyện sớm có một ngày tìm thấy.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi
trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Trao giấy khen cho người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.

Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Trong đó đã xây mới, nâng cấp 277 nhà ở. Công tác chính sách thương binh liệt sỹ - người có công được chi trả trợ cấp đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công; chế độ mai táng phí cho người có công, chế độ điều dưỡng, thăm viếng mộ liệt sỹ, chất độc da cam… Trong đó đã và đang chi trả 1.402 đối tượng là người có công và thân nhân người có công với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

*Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, huyện Nghi Xuân đã biểu dương khen thưởng 19 người có công tiêu biểu và 10 tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện tốt chính sách người có công.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Biểu dương người có công...

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

... và các tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Nghi Xuân có 161 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 2.013 liệt sĩ, 4 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3.120 thương binh, 846 bệnh binh và có trên 600 người hưởng chế độ chất độc da cam, gần 50 chiến sỹ trung kiên hoạt động cách mạng bị bắt tù đày, hơn 11 ngàn người được nhà nước xác nhận tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và trên 4.000 người có công giúp đỡ cách mạng cùng hàng ngàn người phải chịu nỗi đau của di chứng chiến tranh.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Đến nay, huyện Nghi Xuân đã giải quyết trợ cấp 1 lần cho trên 24 ngàn đối tượng; hằng năm, thực hiện tốt chế độ điều dưỡng cho 1.858 đối tượng người có công với kinh phí gần 2,4 tỷ đồng...

*Lễ kỷ niệm ở huyện Hương Khê đã trao tặng 76 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, người có công tiêu biểu ở các xã, thị trấn trên địa bàn.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Trao quà cho 3 Mẹ Việt Nam Anh Hùng: Thái Thị Lương (92 tuổi), Ngô Thị Lý (92 tuổi), Trần Thị Mỹ (80 tuổi) và Anh hùng LLVT ngô Đức Tự, trú tại thị trấn Hương Khê.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Tặng quà cho người có công tiêu biểu các xã, thị trấn

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Hương Khê đã xét và đề nghị nhà nước công nhận, suy tôn và cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 1.600 liệt sỹ, giải quyết chế độ cho 1.597 thân nhân liệt sỹ; xác nhận và giải quyết chế độ thương binh và người hưởng chế độ chính sách như thương binh cho 1.772 người; giải quyết chế độ một lần cho 16 người tham gia kháng chiến bị tù đày; giải quyết chế độ cho 22.313 người có công với cách mạng; giải quyết chế độ cho 1.172 người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; giải quyết chế độ cho 72 cán bộ tiền khởi nghĩa; đề nghị và được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 123 mẹ; phong tặng danh hiệu AHLLVT cho 17 tập thể; quy tập 61 hài cốt đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

*Thị xã Kỳ Anh đã trao giấy khen cho các thương bệnh binh tiêu biểu vươn lên trong cuộc sống, các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp to lớn cho công tác đền ơn đáp nghĩa tại lễ kỷ niệm diễn ra sáng nay.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Trao giấy khen cho các thương bệnh binh tiêu biểu

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ, giải phóng và thống nhất đất nước, toàn thị xã Kỳ Anh đã 2.549 người có công, 17 cán bộ lão thành cách mạng, 2 AHLLVT, 72 bà mẹ VNAH, 937 thương bệnh binh, 298 người phơi nhiễm chất độc hóa học và 971 người con ngả xuống.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp to lớn cho công tác đền ơn đáp nghĩa

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sau hơn 2 năm thành lập, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được thị xã triển khai sâu rộng, hiệu quả… Thị xã đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, phụng dưỡng các gia đình chính sách, đối tượng người có công trên địa bàn. Bằng nguồn ngân sách, nguồn xã hội hóa, thị xã đã hỗ trợ, giúp đỡ, tu sửa 93 nhà tình nghĩa, tặng 300 sổ tiết kiệm và hàng ngàn suất quà.

Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, thị xã đã huy động, kêu gọi tổ chức, cá nhân xây dựng được 6 nhà tình nghĩa, 131 sổ tiết kiệm và gần 1000 suất quà với kinh phí gần 3 tỷ đồng.

* Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm Thương binh - Liệt sỹ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tạo mọi điều kiện để các đối tượng chính sách trong cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia hoạt động xây dựng đơn vị.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

Lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh tặng quà cho thân nhân liệt sỹ...

Đối với các thương binh, thân nhân liệt sỹ đang công tác tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh và một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao chuyên môn, tu dưỡng rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

trang trong ky niem ngay thuong binh liet sy tai cac dia phuong don vi

và các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

NHân dịp này, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao quà của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa.”

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast