Từ cầu Đò Hà phóng tầm mắt về phía biển, Thạch Lạc hiện lên yên bình như một bức tranh quê thấm đẫm hồn xưa. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thạch Lạc trong hình hài rộng lớn - kết tinh từ 3 miền quê ven sóng viết tiếp khát vọng vươn lên, dựng xây miền quê kiểu mẫu, vững vàng giữa nhịp chuyển mình của thời đại.
Những ngày đầu tháng 8, thời tiết dường như đã dịu hơn. Con đường dẫn về xã Thạch Lạc, từng hàng cây được chỉnh trang ngay ngắn, đồng bộ bung tán xanh mướt hiện diện không gian “phố trong làng” hiện đại; những cánh đồng rau, lúa trải dài… Điểm xuyết trong bức tranh ngày mới là màu đỏ tươi của lá cờ Tổ quốc, cờ vui rực rỡ được trang hoàng, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Xã Thạch Lạc được quy tụ từ 3 xã: Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Lạc (cũ), có diện tích 27,60 km² và dân số 17.682 người, là vùng đất “trong có đồng, ngoài có biển”. Nơi đây có dòng sông Hoàng Hà, Hữu Phủ lặng lẽ bồi đắp phù sa, uốn mình qua từng thôn xóm tạo nên những vùng đất trù phú. Cũng chính nơi ấy, biển cả dạt dào phía Đông ban tặng cho người dân những mùa cá bội thu, những vựa nuôi trồng thủy hải sản đa dạng. Vận hành chính quyền cấp xã mới với sự hội tụ của 3 vùng đất không chỉ là phép cộng về địa giới mà còn sự đan cài của bao lớp văn hóa, truyền thống và khát vọng phát triển.
Nhìn lại thành tựu nhiệm kỳ 2020 - 2025, 33/39 chỉ tiêu của 3 xã trước sắp xếp hoàn thành và vượt kế hoạch; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 101,5 triệu đồng/ha, tăng 25,47 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Các xã đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, sản xuất định hướng chất lượng cao, chuỗi giá trị như: sản xuất lúa, rau, củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP, OCOP; vườn hộ phát triển mạnh cho thu nhập cao. Diện tích nuôi trồng thủy sản hằng năm ổn định 200,6 ha; sản lượng đánh bắt hải sản ước đạt 1.550 tấn/năm (tăng 875 tấn so với đầu nhiệm kỳ). Trong 5 năm, tổng nguồn lực huy động được 462,8 tỷ đồng và hơn 420.000 lượt ngày công, 14/18 thôn đạt chuẩn khu cân cư NTM kiểu mẫu; 59 công trình hạ tầng hoàn thiện…
Cùng với kinh tế, đời sống văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,27%. Những con số không chỉ là mỗi nấc thang phát triển, đó còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của hệ thống chính trị, Nhân dân. Đã có biết bao giọt mồ hôi trên đồng ruộng, những cuộc họp dân bàn bạc suốt đêm để kiến tạo nên một diện mạo nông thôn mới trù phú, văn minh, nghĩa tình.
Ông Trần Xuân Hoàng - Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc cho biết: “Thành quả của nhiệm kỳ qua được đúc kết từ sức mạnh đoàn kết, sự nhạy bén, quyết tâm, quyết liệt, năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền 3 xã trước sắp xếp. Nhờ vậy, đã phát huy được lợi thế của từng vùng, từng địa phương, khơi dậy sức dân, sự đồng hành của doanh nghiệp, con em xa quê... Đó chính là nền tảng quan trọng để BCH Đảng bộ xã Thạch Lạc hôm nay tiếp tục phát huy, xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, mũi đột phá phù hợp với thực tiễn, đưa xã phát triển toàn diện, bền vững và ngày càng hội nhập”.
Người ta ví, việc sắp xếp 3 xã Tượng Sơn, Thạch Thắng và Thạch Lạc (cũ) như là sự hợp lưu của 3 dòng chảy để trở thành sông lớn. Vươn mình trong kỷ nguyên mới, những cơ hội mới đang mở ra, kết quả xây dựng nông thôn mới làm cho bộ mặt xã nhà thay đổi; công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo niềm tin trong Nhân dân. Nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh triển khai trên địa bàn sẽ tạo thêm dư địa, động lực phát triển mới... Đặc biệt, không chỉ có sông, biển, có đồng bằng màu mỡ, Thạch Lạc còn là miền đất của văn hóa và di sản. Di chỉ khảo cổ học người Việt cổ, đền sắc phong, chùa Tăng Phúc... là những điểm đến đầy tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh; du lịch cộng đồng, trải nghiệm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thị Ái Liên chia sẻ: “Dù là vùng đất có nhiều lợi thế, tiềm năng song xã Thạch Lạc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán; đời sống kinh tế của người dân chưa cao; việc phát triển KT- XH, xây dựng NTM chưa tương xứng với tiềm năng; ngân sách địa phương còn hạn chế… Bù lại, chúng tôi có thuận lợi lớn nhất chính là được kế thừa tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự gắn bó trách nhiệm từ BCH, BTV các xã cũ; là niềm tin từ Nhân dân và đội ngũ nhân lực xã mới đảm bảo sự hài hòa về cơ cấu, có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, năng nổ… trở thành sức mạnh nội lực để xã vững vàng đặt ra chỉ tiêu mang tính bứt phá, đưa Thạch Lạc phát triển nhanh, bền vững và toàn diện. Đảng bộ xác định, lấy công tác Đảng là “kim chỉ nam” cho mọi hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ xã hôm nay phải có tinh thần cầu thị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy sự phát triển và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hành động. Từ đó, đặt ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ sát thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đưa phong trào xây dựng NTM đạt thành tựu mới, xây dựng nông thôn hiện đại, phát triển bền vững”.
Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, Đảng bộ nhất quán mục tiêu: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và giá trị văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu; xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ, đưa Thạch Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phát triển bền vững.
Các mục tiêu chủ yếu:
- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 8%, đến năm 2030 là 8,5%;
- Thu ngân sách nhà nước đạt 450 tỷ đồng;
- Có trên 50 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 25 tổ hợp tác, 400 cơ sở sản xuất kinh doanh;
- Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng;
- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 2 khu dân cư nông thôn mới theo hướng thông minh; 5 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.
- 100% thôn duy trì đạt chuẩn thôn văn hóa;
- Giữ vững 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trên 70% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2026 – 2030 đạt trên 0,5%;
- Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn phấn đấu đạt 70%;
- Đảng bộ hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
Đến năm 2035, tầm nhìn 2045, xã phấn đấu trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, du lịch biển, trung tâm sản xuất - chế biến thủy sản quy mô vùng.
Để hoàn thành các chỉ tiêu, Đảng bộ xã Thạch Lạc tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; phát triển hạ tầng. Huy động mọi nguồn lực để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; quản lý kiến trúc cảnh quan nông thôn theo hướng đô thị; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số, hạ tầng số, nhất là trong các ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục, khu dân cư thông minh, xã NTM thông minh, chính quyền điện tử, chính quyền số.
Cùng đó, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp - nông thôn, quy hoạch các vùng trồng lúa chất lượng cao, các vùng rau, củ quả hàng hóa và vùng dược liệu theo chuỗi liên kết; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu, xây dựng ngành nông nghiệp thông minh, thích ứng và ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa và phát triển kinh tế nông thôn; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, trọng tâm của nhiệm kỳ là chuỗi liên kết du lịch văn hóa gắn với các tour tuyến du lịch trải nghiệm NTM, du lịch sinh thái…
Ông Bùi Đức Cường - Giám đốc HTX Cường Thịnh (thôn Bắc Lạc) cho biết: “HTX có 1 ha nuôi tôm trên cát, 1 cơ sở sản xuất sứa và các loại nước mắm, ruốc. Hiện nay, sản phẩm của chúng tôi đã có thị trường khá tốt, nhiều loại đã xuất đi Nhật Bản. Chúng tôi tin rằng, với sự vận hành thông suốt, gần dân, sát việc của chính quyền địa phương cấp xã mới và những định hướng đúng đắn của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, Thạch Lạc sẽ có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nhất là các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để người dân yên tâm đầu tư theo hướng thâm canh, phát triển các sản phẩm có giá trị cao. Tới đây, HTX sẽ đầu tư xây dựng sản phẩm sứa muối đạt chuẩn OCOP”.
Hành trình mới đã bắt đầu, chặng đường dù còn rất dài và không ít chông gai nhưng với bước chân vững vàng của ngày hôm nay, xã Thạch Lạc đang mạnh mẽ vươn lên với dáng hình của một xã NTM hiện đại, văn minh, bền vững, giàu bản sắc và khát khao đổi mới.
NỘI DUNG: NGUYỄN OANH
ẢNH: ĐÌNH NHẤT
THIẾT KẾ: CÔNG NGỌC