Xây dựng Đảng

xa-ky-thuong-2.png

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ và Nhân dân Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.

unit.png
xa-ky-thuong-1.jpg

Sau sáp nhập, xã Kỳ Thượng (hình thành từ 2 xã: Kỳ Thượng và Kỳ Sơn), có tổng diện tích 218,82 km, dân số 15 887 người; địa hình đồi núi phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ… Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Kỳ Sơn thực hiện đạt 19/27 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Kỳ Thượng đạt 17/23 chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Phong trào xây dựng NTM phát triển chưa mạnh; nguồn thu trên địa bàn đạt thấp; huy động nguồn lực đầu tư phát triển, đầu tư công trên địa bàn không đáng kể.

bqbht_br_emag-ntm-chinh-mau-anh-17.png
bqbht_br_emag-ntm-chinh-mau-anh-16.png
bqbht_br_emag-ntm-chinh-mau-anh-18.png
Nhà thầu tập trung phương tiện, máy móc thi công đường Sơn - Thượng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Kỳ Thượng cũng có nhiều điều kiện để phát triển: quy mô dân số và diện tích được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiềm năng đất đai, tài nguyên rừng lớn; truyền thống đoàn kết... Ngoài ra, với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và định hướng xây dựng NTM kiểu mẫu, xã có thêm động lực và nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất.

bqbht_br_emag-ntm-chinh-mau-anh-21.png
Lãnh đạo xã Kỳ Thượng kiểm tra một số công trình, dự án trên địa bàn.
trich-2-2.jpg

“Dù khó khăn đến đâu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kỳ Thượng vẫn xác định là không trông chờ, ỷ lại mà phải tự thân vận động, tự lực, tự cường, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo trong tư duy và hành động; khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển”, đồng chí Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch UBND xã khẳng định.

Là địa phương có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp lớn (trên 17.200) ha, trong đó diện tích đất rừng sản xuất gần 6.000 ha; diện tích được cấp giấy chứng nhận quản lý rừng bền vững FSC trên 1.000 ha... giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 86 tỷ đồng/năm, Kỳ Thượng xác định lâm nghiệp là mũi đột phá trong cơ cấu kinh tế. Điều thuận lợi là những năm gần đây, các xã tiền thân của Kỳ Thượng đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích Nhân dân phát triển rừng sản xuất theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Địa phương hiện có hơn 3.000 ha rừng các loại được giao khoán cho người dân và các tổ chức chăm sóc, bảo vệ. Trong đó, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, mang lại thu nhập ổn định. Các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, chăn nuôi quy mô nhỏ gắn với trồng trọt trên đất rừng ngày càng phát triển.

bqbht_br_image-9.jpg
Lãnh đạo xã Kỳ Thượng thăm hỏi, động viên bà Lê Thị Lạng - thân nhân liệt sĩ ở thôn Mỹ Lạc.

Bên cạnh trồng cây gỗ lớn, Kỳ Thượng hiện có trên 200 ha chè nguyên liệu. Sau nhiều năm phát triển, cây chè được xác định là cây trồng chủ lực, cây “xóa” nghèo và làm giàu bền vững. Với sự ra đời của Nhà máy Chế biến chè Kỳ Thượng, thị trường đầu ra cho loại cây này càng thêm rộng mở.

Những năm qua, người dân Kỳ Thượng đã mở rộng diện tích trồng chè theo hướng VietGAP, tiêu chuẩn RA, nhằm nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín thương hiệu chè vùng thượng Kỳ Anh, hướng đến đăng ký sản xuất sản phẩm OCOP.

Chị Lê Thị Lệ (thôn Tiến Quang), một trong những chủ hộ điển hình về trồng chè nguyên liệu với diện tích 12 sào, chia sẻ: “Từ khi chuyển sang trồng chè nguyên liệu, gia đình luôn có thu nhập ổn định. So với các loại cây khác trên vùng đất này thì cây chè có hiệu quả kinh tế vượt trội. Mong rằng, các cấp, ngành sẽ có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ người dân yên tâm phát triển sản xuất và gắn bó lâu dài với cây chè nguyên liệu”.

bqbht_br_image-1-9202.jpg
bqbht_br_image-3925.jpg
Chè nguyên liệu được xác định là cây trồng chủ lực của xã Kỳ Thượng.

KỲ THƯỢNG TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG HÀNG HÓA CHỦ LỰC, CÓ LỢI THẾ NHƯ: GỖ NGUYÊN LIỆU, CHÈ CÔNG NGHIỆP, SẮN NGUYÊN LIỆU, CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI, CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC, NUÔI GÀ, NUÔI ONG LẤY MẬT; TẬP TRUNG MỞ RỘNG SẢN XUẤT THEO HƯỚNG HỮU CƠ, ĐẠT TIÊU CHUẨN OCOP, VIETGAP ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM HÀNG HOÁ.

Trong giai đoạn phát triển mới, Kỳ Thượng tiếp tục đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa chủ lực, có lợi thế như: Gỗ nguyên liệu, chè công nghiệp, sắn nguyên liệu, cây ăn quả có múi, chăn nuôi đại gia súc, nuôi gà, nuôi ong lấy mật; tập trung mở rộng sản xuất theo hướng hữu cơ, đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP đối với các sản phẩm hàng hoá. Đặc biệt, tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng đạt tiêu chuẩn FSC, FM; khuyến khích nghiên cứu đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng, phát triển du lịch trải nghiệm...

xa-ky-thuong-1-1.jpg

Dù xuất phát điểm thấp, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, sau sáp nhập, hiện Kỳ Thượng vẫn đảm bảo vững chắc 20 tiêu chí NTM và đang triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Toàn xã hiện có trên 80% thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của các hộ gia đình, các cụm dân cư.

image-4584.jpg
Tập thể lãnh đạo, cán bộ xã Kỳ Thượng quyết tâm đạt các mục tiêu đại hội đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Kỳ Thượng tập trung cao cho mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trước mắt, huy động nguồn lực, tranh thủ các chính sách hỗ trợ để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất trường học, các thiết chế văn hóa... Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, cải thiện môi trường sống; tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

bqbht_br_0190005a70d8f986a0c9.jpg
Người dân giao dịch tại Trung tâm hành chính công xã Kỳ Thượng.

PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2030, KỲ THƯỢNG SẼ HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ XÃ NTM NÂNG CAO; CÓ 100% THÔN ĐẠT CHUẨN KHU DÂN CƯ NTM KIỂU MẪU, TRONG ĐÓ CÓ TỪ 20% THÔN THÔNG MINH.

trich-2-1.jpg

“Chúng tôi tập trung vào ba nhóm giải pháp chính: Thứ nhất, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thứ hai, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy nội lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, trồng rừng FSC theo hướng bền vững” - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kỳ Thượng Hoàng Trọng Lý cho biết.

Dù sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, song với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Kỳ Thượng đang dần khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Những kết quả bước đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính trị và phát huy các tiềm năng sẵn có chính là nền tảng để Kỳ Thượng tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ 2025 - 2030:

  • Giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân tăng 6,5%
  • Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp 28,00%
  • Công nghiệp - xây dựng 44,02%
  • Dịch vụ, thương mại 27,08%
  • Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 37 tỷ đồng
  • Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75 triệu đồng/năm
  • Diện tích chè công nghiệp đạt 200 ha
  • Tỷ lệ che phủ rừng trên 70%
  • Năm 2029, xã đạt nông thôn mới nâng cao.

BÀI, ẢNH: VŨ VIỄN
THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!