Xây dựng Đảng

anh-cover-pc-4118.jpg

Từ sự hội tụ của nhiều vùng đất, Sông Trí hôm nay khoác lên mình diện mạo mới - hiện đại mà vẫn đượm hồn quê. Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng để khẳng định nền tảng, nhân lên sức mạnh đoàn kết và mở ra hành trình kiến tạo một đô thị trung tâm trên dải đất phía Nam Hà Tĩnh.

unit-do-mm.png
tit-phu-1-bai-2-2500-x-600-px-1-3901.jpg

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hưng Trí, Kỳ Trinh, xã Kỳ Châu và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Sông Trí mang trong mình sự kết tinh của nhiều vùng quê, nhiều tầng văn hóa, tạo nên không gian đô thị rộng gần 70km², với hơn 37.000 nhân khẩu. Đây không chỉ là sự hợp nhất về địa lý, mà là sự cộng hưởng của truyền thống, nội lực và khát vọng từ những miền đất giàu tiềm năng của thị xã Kỳ Anh trước đây.

bqbht_br_11.jpg
Ngắm diện mạo đôi bờ sông Trí phía Nam Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, với vai trò là trung tâm hành chính - chính trị, là hạt nhân dẫn dắt, kết nối, thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực phía Nam tỉnh nhà, phường Sông Trí đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và Nhân dân thị xã Kỳ Anh (cũ) phát huy tinh thần đoàn kết, tranh thủ thời cơ, khai thác tối đa nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ II đề ra, vươn mình mạnh mẽ với những kết quả ấn tượng.

bqbht_br_ag7a8168.jpg
bqbht_br_ag7a8158.jpg
bqbht_br_dji-0779.jpg
bqbht_br_ag7a8136.jpg
Hạ tầng cơ sở hiện đại, khang trang cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tạo nền móng vững chắc cho phường Sông Trí phát triển.

Trong bức tranh phát triển toàn diện của vùng đô thị động lực phía Nam tỉnh nhà, nhiệm kỳ qua, phường Sông Trí đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đột phá, mang lại nhiều kết quả nổi bật. Phường đã linh hoạt huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả quỹ đất, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại. Nhiều công trình trọng điểm như khu lâm viên, trục đô thị trung tâm, cầu Ngụ Chùa… được triển khai, góp phần làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo đô thị.

bqbht_br_12-732.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra công tác vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sông Trí.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh lan tỏa rộng khắp. Các phường cũ Hưng Trí, Kỳ Trinh đã đạt chuẩn phường văn minh; Kỳ Châu cũ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn phường có 80% tuyến đường chính được thảm nhựa, lắp đèn chiếu sáng; 94,4% hộ đạt gia đình văn hóa. Các thiết chế văn hóa được đầu tư, nhiều tuyến phố chuyên doanh, dịch vụ hình thành, tạo diện mạo sôi động.

bqbht_br_ag7a9674.jpg
bqbht_br_ag7a9579.jpg
bqbht_br_ag7a9652.jpg
Các công trình, phần việc của các tập thể, cá nhân lan toả không khí hướng về ngày hội lớn.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực: tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt trên 99%, hộ nghèo giảm còn 1,41%, hơn 500 đối tượng chính sách, người có công được quan tâm chu đáo. Hoạt động văn nghệ, thể thao cộng đồng duy trì đều đặn, góp phần tạo nên sinh khí mới trong đời sống khu dân cư.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh với nhiều chuyển biến rõ nét: chỉ số xếp hạng tăng từ thứ 9 (năm 2021) lên thứ 2 toàn tỉnh (năm 2024); tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Phường cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển dịch vụ công trực tuyến, hướng đến chính quyền điện tử, thân thiện.

bqbht_br_ag7a9612-copy.jpg
bqbht_br_ag7a1009.jpg
bqbht_br_ag7a1060.jpg
Không khí thi đua rộn ràng hướng về ngày hội lớn.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng cả bề rộng lẫn chiều sâu. Trong nhiệm kỳ, phường đã kết nạp 157 đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ và trong doanh nghiệp ngày càng tăng. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15–20% hoàn thành xuất sắc. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự ổn định; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng nâng cao.

Từ nền tảng đó, Sông Trí đang đứng trước vận hội lớn. Một hành trình mới đã bắt đầu, để nơi đây không chỉ là đô thị trung tâm phía Nam tỉnh nhà, mà còn là điểm sáng năng động, hiện đại trong tiến trình phát triển của Hà Tĩnh.

tit-phu-1-bai-2-2500-x-600-px-9429.jpg

Đại hội Đảng bộ phường Sông Trí lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây trên chặng đường mới sau hợp nhất. Với mục tiêu “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, xây dựng phường Sông Trí trở thành đô thị trung tâm phía Nam của tỉnh”, dự thảo nghị quyết đại hội đã xác lập những đột phá chiến lược và xác định nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực.

bqbht_br_dji-fly-20250605-115234-341-1749099319434-photo-1.jpg
bqbht_br_anh-thay.jpg
bqbht_br_ttag7a9635.jpg
Nền tảng hạ tầng cơ sở khang trang sẽ là "sức mạnh ngầm" để xây dựng Sông Trí trở thành đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.

Trên hành trình mới, xây dựng và vận hành một đảng bộ trong sạch, một chính quyền liêm chính, phục vụ, vì dân, chính là nền tảng để Sông Trí hiện thực hóa các mục tiêu lớn: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt 13,62%, thu ngân sách đạt 250 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 101 triệu đồng/năm. Các chỉ tiêu xây dựng đô thị thông minh, xã hội số, chính quyền số, đô thị xanh - sạch - đẹp đều được cụ thể hóa mạnh mẽ.

bqbht_br_ag7a6739.jpg
Sông Trí đang từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện. Trong ảnh: Bí thư Đảng uỷ phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn trao đổi với người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Sông Trí đang khởi động hành trình phát triển với ba trụ cột chính: công nghiệp, thương mại – dịch vụ và nông nghiệp sinh thái. Trong đó, trọng tâm là tiếp nối kinh nghiệm quản lý đô thị từ thị xã Kỳ Anh trước đây, kết hợp với nắm bắt thời cơ mới, chủ động tham mưu, kêu gọi đầu tư vào các công trình trọng điểm như: trục giao thông, công viên, kè sông Trí, hệ thống xử lý nước thải… Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa để hình thành các tuyến phố kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

bqbht_br_z6867892046880-98ab29ee518400466ec85fef623f9e3e.jpg
bqbht_br_khu-do-thi-trung-tam-phuong-song-tri.jpg
bqbht_br_khu-cong-vien-the-thao-ho-moc-huong.jpg
bqbht_br_z6867892128498-cc2fff74c000bcff14d00da2da7f5259.jpg
Các dự án tầm cỡ đã và đang được tập trung triển khai, hướng tới xây dựng Sông Trí trở thành đô thị trung tâm phía Nam đáng sống, văn minh, giàu đẹp.

Phường cũng đã và đang chuẩn bị tốt điều kiện triển khai các công trình chiến lược trong nhiệm kỳ tới như: Khu đô thị mới Kỳ Trinh 87ha; Khu nghỉ dưỡng Ecoland 60ha; Khu công nghiệp Kỳ Trinh 330ha; Khu công nghiệp – đô thị Nam Núi Màu 500ha; Cụm công nghiệp Kỳ Hưng 200ha; Khu đô thị Hồ Mộc Hương 290ha; Trung tâm Văn hóa phường; Cầu tràn Sông Trí; Nâng cấp đê Hoàng Đình; Cải tạo kênh Hòa Lộc; Xây dựng hồ điều hòa trung tâm… Đặc biệt, phường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai dự án Ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Xác định phát triển đô thị phải gắn với nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, Sông Trí không chỉ quan tâm đến hạ tầng mà còn chú trọng phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển các vùng sinh thái đô thị gắn với bản sắc địa phương.

trich-2-1500-x-750-px.jpg

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn – Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí cho biết: “Sức mạnh lớn nhất của Sông Trí chính là sức hội tụ của những miền quê, của từng tổ dân phố, sự đồng lòng, chung sức của từng người dân. Đại hội không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua mà còn để cùng nhau thắp lên quyết tâm mới. Để rồi mỗi người đều thấy mình trong hành trình xây dựng phường Sông Trí trở thành đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh - đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào chung…”.

trich-2.jpg

Cùng mạch suy nghĩ ấy, đồng chí Phan Văn Quang – Chủ tịch UBND phường Sông Trí chia sẻ thêm: “Sau đại hội, chúng tôi sẽ biến nghị quyết thành những chương trình hành động rõ ràng: chỉnh trang đô thị, mở rộng tuyến phố chuyên doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính… Mỗi việc làm đều hướng đến một mục tiêu: để người dân và doanh nghiệp cảm nhận được sự thay đổi từng ngày. Một Sông Trí phát triển nhanh, bền vững và đáng sống – đó là mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân chúng tôi hướng đến…”.

Với sức mạnh tổng hợp từ nền tảng vững chắc và hành trình vươn lên rộng mở, Đại hội Đảng bộ phường Sông Trí lần thứ nhất chính là lời hiệu triệu để toàn thể đảng viên và Nhân dân nhân lên niềm tin, đồng lòng dựng xây phường Sông Trí mang một tầm vóc mới – trở thành đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh.

BÀI, ẢNH: THU TRANG - PHONG LINH
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!