Xây dựng Đảng

final-xa-ky-hoa-1.png

Từ cuộc sáp nhập mang tính lịch sử, xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình đổi mới. Lấy đoàn kết làm sức mạnh, lấy đồng lòng làm điểm tựa, Đảng bộ và người dân nơi đây quyết tâm khơi dậy nội lực, bứt phá trong hành trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị, văn minh, hiện đại.

unit-do-mm.png
xa-ky-hoa.png

Cùng với các địa phương trên cả nước, từ 1/7/2025, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh cũ) và xã Kỳ Hoa (TX Kỳ Anh cũ) chính thức “về chung một nhà”, lấy Kỳ Hoa làm tên gọi cho xã mới, với diện tích tự nhiên 73,28 km2, quy mô dân số 16.045 người.

bqbht_br_dji-0669-1.jpg
Toàn cảnh xã Kỳ Hoa từ trên cao.

Vùng đất nằm ở phía Nam của tỉnh đã cùng nhau trải qua một hành trình phát triển bền bỉ, tự lực và đoàn kết. Dù ở hai đơn vị hành chính khác nhau nhưng hai miền quê này lại chung một ý chí vươn lên, một khát vọng dựng xây, tạo nên nền móng vững chắc cho bước chuyển mình sau sáp nhập.

emag-ntm-box-thong-tin.png

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết: “Với sự đoàn kết, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến các tầng lớp nhân dân, hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn đổi thay rõ rệt, đây chính là hành trang quý giá để Kỳ Hoa tự tin bước vào nhiệm kỳ mới”.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng thu nhập toàn xã hội của Kỳ Hoa đạt hơn 1.251 tỷ đồng, trong đó, xã Kỳ Tân (cũ) tăng 1,57 lần; xã Kỳ Hoa (cũ) tăng 2,83 lần so với năm 2020. Đặc biệt, trên lĩnh vực phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và xây dựng NTM ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Từ vùng đất thuần nông, người dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất, từng bước hình thành hàng chục mô hình kinh tế quy mô vừa và nhỏ cho thu nhập ổn định. Thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và phục vụ trực tiếp cho KKT Vũng Áng.

bqbht_br_ag7a9391.jpg
bqbht_br_ag7a9443.jpg
bqbht_br_ky-hoa-3.jpg
bqbht_br_ky-hoa-9.jpg
Không khí thi đua lao động, sản xuất hướng về nhiệm kỳ 2025 - 2030 của người dân xã Kỳ Hoa.

Phong trào xây dựng NTM được lan tỏa mạnh mẽ ở từng khu dân cư. Hơn 160 tỷ đồng đã được huy động để đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó ngân sách các cấp chiếm gần 134 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp gần 27 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi... được hoàn thành, tạo nên diện mạo mới cho mỗi khu dân cư.

Nằm trong vùng có nhiều công trình, dự án lớn được triển khai nên công tác quản lý quy hoạch và GPMB được chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong 5 năm, toàn xã đã thực hiện GPMB 8 dự án với tổng diện tích 85,75 ha; với 746 hộ và 155 ngôi mộ của 21 dòng họ bị ảnh hưởng.

Cùng với phát triển kinh tế, Kỳ Hoa chú trọng đầu tư cho giáo dục, văn hóa. Trong nhiệm kỳ, xã đã huy động 7,2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng, nâng cấp các trường học. Đến nay, đã có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia mức 2 và 2 trường học đạt chuẩn mức độ 1.

bqbht_br_emag-ntm-chinh-mau-anh-1.png
Thầy Bùi Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân.

Thầy Bùi Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Tân chia sẻ: “Trường THCS Kỳ Tân đã đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2024. Kết quả ấy là thành quả của sự đồng hành giữa nhà trường, chính quyền và phụ huynh. Chúng tôi tự hào vì đã góp phần nâng tầm giáo dục xã nhà trong giai đoạn đổi mới”.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tại Kỳ Hoa tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở từng khu dân cư. Hơn 160 tỷ đồng đã được huy động để đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó ngân sách các cấp chiếm gần 134 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp gần 27 tỷ đồng. Hệ thống đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, công trình thủy lợi... được hoàn thành, tạo nên diện mạo mới cho mỗi khu dân cư.

bqbht_br_emag-ntm-chinh-mau-anh.jpg
Khu vườn mẫu của gia đình ông Hoàng Đức Phú, thôn Trường Lạc, xã Kỳ Hoa.

Bà Đào Thị Huệ - Bí thư Chi bộ thôn Hoa Tiến khẳng định: “Khi ý Đảng hợp lòng dân, việc triển khai các chủ trương, chính sách rất thuận lợi. Nhìn lại những đổi thay hôm nay, người dân chúng tôi càng thêm tự hào và vững tin vào tương lai phía trước.”

Những thành quả ấy là minh chứng cho một nhiệm kỳ hiệu quả, đoàn kết. Đó là nền móng vững chắc để Kỳ Hoa bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế mới và khát vọng lớn.

xa-ky-hoa-1.png

Quá trình sáp nhập thực sự là một bước ngoặt mở ra một không gian quy hoạch mới, tăng cường nguồn lực, đồng thời phát huy thế mạnh tổng hợp của cả hai vùng quê. Sau sáp nhập, Kỳ Hoa là vùng ven đô, trở thành cửa ngõ của đô thị phía Nam và KKT Vũng Áng; là điểm đấu nối của các tuyến giao thông lớn trên địa bàn như: QL 1A, QL 12C, đường tránh 1B, cao tốc Bắc - Nam, sắp tới là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Với địa hình đa dạng, thuận lợi phát triển nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái và hệ thống gần 100 doanh nghiệp, 946 hộ kinh doanh cá thể, Kỳ Hoa đang sở hữu những lợi thế to lớn để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, từng bước nâng tầm đô thị hóa nông thôn.

bqbht_br_dji-0665-1.jpg
Một góc trung tâm hành chính xã Kỳ Hoa.

Nắm bắt được những cơ hội đó, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Kỳ Hoa trở thành địa phương có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển; hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị trước năm 2030.

Ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Kỳ Hoa sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; tạo ra các dư địa để phát triển KT-XH; tập trung cao công tác quản lý đất đai, GPMB; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị".

bqbht_br_emag-ntm-box-thong-tin-2.png
bqbht_br_emag-ntm-box-thong-tin-3.png
bqbht_br_emag-ntm-box-thong-tin-4.png
bqbht_br_emag-ntm-box-thong-tin-5.png
Kỳ Hoa phấn đấu sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị trong nhiệm kỳ 2025-2030.

TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH QUÂN GIAI ĐOẠN 2026-2030: 9,6%; TỐC ĐỘ TĂNG TỔNG THU NGÂN SÁCH BÌNH QUÂN HÀNG NĂM ĐẠT TỪ 8% ; THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐẠT 85 TRIỆU ĐỒNG; HOÀN THÀNH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO...

Cùng với đó, một số chỉ tiêu quan trọng cũng được đặt ra như: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 9,6%; tốc độ tăng tổng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt từ 8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân 0,3%/năm; số lượng doanh nghiệp hoạt động đến năm 2030 từ 140 - 160 doanh nghiệp… Bên cạnh đó là các mục tiêu về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Đảng bộ xã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là xây dựng tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công tác quy hoạch được rà soát, điều chỉnh phù hợp với quy hoạch tỉnh và KKT Vũng Áng, nhằm khai thác tối đa lợi thế địa lý, hạ tầng để thu hút đầu tư.

Trên lĩnh vực sản xuất, xã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, tăng cường liên kết với doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Song hành là sự quan tâm đến giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, đảm bảo đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

bqbht_br_ag7a9456.jpg
Bà Bùi Thị Quyên - thôn Hoa Sơn, xã Kỳ Hoa.

Gửi gắm niềm tin vào đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ mới, bà Bùi Thị Quyên (thôn Hoa Sơn) bày tỏ kỳ vọng: “Cán bộ tốt mới lo được cho dân, nên chúng tôi mong muốn đại hội sẽ bầu ra những người đủ tâm, đủ tầm để chăm lo cho đời sống Nhân dân và xây dựng xã nhà phát triển”.

Niềm tin ấy cũng là tinh thần chung của cả hệ thống chính trị. Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa Trần Thị Huyền khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với nền tảng vững chắc từ những nhiệm kỳ trước, với sự đoàn kết của toàn Đảng bộ và đồng thuận của Nhân dân, xã Kỳ Hoa sẽ đạt được những bước tiến bền vững, xứng đáng là địa phương đi đầu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị của tỉnh nhà”.

emag-ntm-box-thong-tin99933.png

Kỳ Hoa hôm nay có điểm xuất phát mới, lớn hơn về quy mô, mạnh hơn về nội lực và rộng mở hơn về tầm nhìn. Tin rằng, với quyết tâm đổi mới, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, vùng đất này sẽ tiếp tục viết nên những trang mới rạng rỡ, vươn mình trở thành một xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị, năng động, văn minh và đậm đà bản sắc.

BÀI, ẢNH: THU TRANG

THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!