Ông Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

nguyen-thanh-binh-2.jpg
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; các Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các cơ quan hữu quan.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1975) tốt nghiệp cử nhân Kinh tế quốc tế, Tiến sỹ Kinh tế học, Cao cấp lý luận chính trị, ông được đào tạo rất bài bản, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm, năng lực công tác.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Thanh Bình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Với 11 năm công tác tại Học viện Hành chính quốc gia, từ tháng 6/2013, đồng chí chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương.

Trải qua các vị trí công tác, ông Nguyễn Thanh Bình luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời, có hiệu quả với lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách lớn về tổ chức, cán bộ trong hệ thống chính trị, nổi bật là sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh về sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược, trong đó nòng cốt là Ban Tổ chức Trung ương trong việc góp phần hoàn thiện quy định của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian vừa qua.

Quá trình này có sự đóng góp của nhiều đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và một trong những đơn vị hàng đầu là Vụ Tổ chức-Điều lệ.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chúc mừng ông Nguyễn Thanh Bình và tập thể Vụ Tổ chức-Điều lệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian vừa qua, ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khối lượng công việc rất lớn. Trong đó có những nhiệm vụ như: Theo sát tiến trình vận hành tổ chức bộ máy của các cấp ở địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp xã đảm bảo thông suốt; phối hợp rất chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để xử lý triệt để, “từ sớm, từ xa” những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, từ cơ sở; theo sát tiến trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu về công tác chuẩn bị văn kiện của các cấp uỷ bám sát tư duy mới, ghi nhận những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm hay của các địa phương về những vấn đề cụ thể để hoàn thiện văn kiện của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị - “văn kiện đại hội phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm và dễ kiểm tra”… Cùng với đó là hoàn thiện công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nêu rõ những yêu cầu về nâng cao, nâng tầm chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng hiện nay, đặc biệt là cấp chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...

Trong quá trình tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục tham mưu góp phần hoàn thiện, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng về tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, công tác cán bộ thành một hệ thống quy định đồng bộ; để trên cơ sở đó, Chính phủ, Quốc hội phối hợp thể chế hoá thành các quy định của pháp luật đảm bảo đúng phương châm “có vào có ra, có lên có xuống” trong công tác cán bộ; thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Thanh Bình sẽ cùng với tập thể Ban đoàn kết, phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành có chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung công việc, nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng, giao phó.

Tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ tân Phó Trưởng Ban Nguyễn Thanh Bình cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, tân Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình phát biểu, trân trọng cảm ơn Ban Bí thư đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí đảm nhận vị trí công tác mới.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng thời nhấn mạnh để xứng đáng với sự tín nhiệm, bản thân ông sẽ nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định nguyên tắc, phương châm công tác; phối hợp chặt chẽ, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao với tinh thần tất cả vì công việc, vì nhiệm vụ chung.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!