Xây dựng Đảng

anh-cover-son-tien-7113.jpg

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) đang nỗ lực phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2029, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn mới.

unit-do-mm.png

NHIỀU THÀNH TỰU QUAN TRỌNG TẠO NÊN DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

Được sáp nhập từ các xã cũ Sơn Lễ, Sơn Tiến và An Hòa Thịnh, từ ngày 1/7/2025, xã Sơn Tiến mới hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, hứa hẹn sẽ tạo nên sức bật trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

bqbht_br_image-8226.jpg
Toàn cảnh Khu Công nghiệp Khe Cò, xã Sơn Tiến.

Bên cạnh tuyến đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua, xã Sơn Tiến còn có sự hiện diện của Khu Công nghiệp Khe Cò với 3 dự án đã đi vào hoạt động: sản xuất gạch không nung, chế biến gỗ viên nén, nhà máy may. Nơi đây còn có trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty Vinamilk, Nhà máy Nước sạch Khe Cò (công suất 2.000m3/ngày đêm) và nhiều mô hình kinh tế mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

ct.jpg

Bởi vậy, sau sáp nhập, Sơn Tiến được kỳ vọng sẽ sớm trở thành địa phương có tỷ trọng CN-TTCN cao, giảm tỷ lệ sản xuất nông nghiệp và hoàn thành mục tiêu trước nhiệm kỳ: trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2029.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến - Phan Tiến Hùng cho biết: Sau sáp nhập, xã Sơn Tiến có diện tích tự nhiên 80,97 km2, dân số trên 20.935 người. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2020 – 2025 đạt 8,33%. Tổng giá trị sản phẩm đạt 1.198,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59 triệu đồng/năm, tăng 22,76% so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng giá trị sản xuất CN-TTCN, thương mại và dịch vụ, giảm tỷ lệ sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, phát triển mạnh du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch nông thôn mới cũng là một trong những ưu tiên của chúng tôi trong nhiệm kỳ tới.

Điểm đột phá rõ nét nhất trong nhiệm kỳ qua của xã Sơn Tiến là công tác quy hoạch xã được triển khai khá bài bản và có tính khả thi cao. Đây là tiền đề quan trọng trong thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, triển khai các dự án vào địa bàn. Đặc biệt, quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê.

bqbht_br_img-5747.jpg
Nhà máy May BGG Hương Sơn tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

SƠN TIẾN CÓ 20 DI TÍCH VĂN HÓA ĐƯỢC XẾP HẠNG, TRONG ĐÓ, CÓ 5 DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA, 15 DI TÍCH VĂN HÓA CẤP TỈNH.

5 năm qua, các địa phương (cũ), xã Sơn Tiến đã huy động nguồn lực 369 tỷ đồng để xây dựng mới 7 nhà văn hóa thôn, nâng cấp, chỉnh trang 29 nhà văn hóa, sân thể thao; ra mắt 6 ngôi nhà trí tuệ; cứng hóa 43km đường bê tông, 14km kênh rãnh thoát nước. Trong nhiệm kỳ, toàn xã có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao; xây dựng được 31 thôn đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 152 vườn mẫu. Toàn xã có 161 mô hình kinh tế thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, trong đó có nhiều mô hình cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Sơn Tiến cũng là địa phương có 20 di tích văn hóa được xếp hạng, trong đó có 5 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 15 di tích văn hóa cấp tỉnh.

bqbht_br_chua-cs.jpg
bqbht_br_image-3-637.jpg
Chùa Côn Sơn (thôn Côn Sơn) là điểm đến thu hút du khách thập phương. Ảnh: Đậu Bình

Sơn Tiến còn là một trong những xã có hệ thống thiết chế văn hóa và các di tích được trùng tu, tôn tạo khang trang. Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Các trường học tích cực, chủ động đẩy mạnh ứng dụng CNTT, trong quản lý dạy và học. Đến nay, 7/8 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn mức độ 2.

bqbht_br_image-11.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Tiến vận hành thông suốt sau hơn 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện tại, xã Sơn Tiến có 56 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc với 1.286 đảng viên. 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được Đảng bộ Sơn Tiến đặc biệt chú trọng, có nhiều đổi mới, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt có nhiều đổi mới, khắc phục dần tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ.

bqbht_br_image-12.jpg
Chăm sóc bò sữa tại trang trại chăn nuôi của Công ty Công ty Vinamilk.

Với cán bộ, đảng viên xã Sơn Tiến, các đợt sinh hoạt chuyên đề: “Tự soi, tự sửa”; “Giữ trọn lời thề đảng viên”… là những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để họ thấm nhuần tư tưởng của Đảng. “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”... là những mô hình để Đảng bộ xã Sơn Tiến nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Cùng đó, những tấm gương “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là những “bông hoa đẹp” lan tỏa sâu rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. 5 năm qua, toàn xã kết nạp được 66 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.

bt.jpg

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến - Trần Bình Thân cho hay: "Dù mới bắt nhịp với cơ chế vận hành mới nhưng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở xã Sơn Tiến gần đạt ngưỡng. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 96%. tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, thanh toán trực tuyến hồ sơ đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98% là kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Sơn Tiến đã hoàn thiện và ban hành quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác, các quy chế quy định của cấp ủy; phân công rõ người, rõ việc và tổ chức thực hiện. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước phát triển mạnh mẽ vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức không nhỏ, vì vậy, việc tổ chức các lớp đào tạo tập huấn để nâng cao kiến thức cho đội ngũ công chức là việc phải làm ngay".

PHÁT HUY TIỀM NĂNG, LỢI THẾ, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Sơn Tiến hướng tới mục tiêu xây dựng xã có CN-TTCN thương mại, dịch vụ phát triển, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, văn hóa - xã hội không ngừng tiến bộ, QP-AN được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2029.

bqbht_br_image-7-865.jpg
Đội Sơn Tiến (áo đỏ) tranh tài với đội Sơn Hồng tại lễ hội đua thuyền sông Ngàn Phố năm 2024.

Xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10%; thu ngân sách đến năm 2030 đạt 40 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3%; bình quân hằng năm kết nạp 3% đảng viên mới trên tổng số đảng viên; có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên...

Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Sơn Tiến tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, từng bước xây dựng NTM kiểu mẫu. Đẩy mạnh liên kết sản xuất trong nông nghiệp gắn với tập trung tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

bqbht_br_image-8.jpg
Toàn cảnh trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty Vinamilk tại xã Sơn Tiến.

Tiếp tục thực hiện đề án phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm lo sức khỏe Nhân dân; bảo đảm QP-AN; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý, điều hành cơ quan nhà nước. Huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ khu trung tâm xã, phát triển thương mại - dịch vụ, khu dân cư theo quy hoạch. Mở rộng, phát triển thêm các cụm công nghiệp. Xây dựng, phát triển và hình thành tour tuyến các điểm du lịch trên địa bàn...

BÀI: HOÀI NAM
ẢNH: HOÀI NAM - ĐẬU BÌNH
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!