Xây dựng Đảng

anh-cover-pc-cam-trung-2197.jpg
7.png

Trên nền tảng sáp nhập ba xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Trung và Cẩm Lộc, xã Cẩm Trung mới có diện tích 32,72 km² và tổng dân số 19.478 người. Nơi đây tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có biển cả, vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, tràn đầy tiềm năng bứt phá. Phía Đông, Cẩm Trung có khoảng 4 km chạy dọc theo dãy núi Tượng Lĩnh, rất thuận lợi để phát triển du lịch, đánh bắt thủy sản.

image.jpg

Xã Cẩm Trung hôm nay tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có biển cả, vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, tràn đầy tiềm năng bứt phá. Ảnh: Hương Thành

Qua cầu Cửa Nhượng, dọc theo sông Rào Cái là vùng bãi bồi tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản. Sâu vào đồng bằng, Cẩm Trung có những cánh đồng phì nhiêu thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, địa phương đã thực hiện quy hoạch 4 cụm công nghiệp để “đón sóng” đầu tư vào địa bàn. Cẩm Trung hôm nay đang trở thành “vùng đất hứa” để thu hút đầu tư, phát triển đa dạng ngành nghề: thương mại, dịch vụ, du lịch; nông nghiệp; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

bqbht_br_1111.jpg
Vẻ đẹp của ngọn hải đăng nơi "đầu sóng" xã Cẩm Trung.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại, các tiêu chí nghị quyết đại hội đảng bộ 3 xã cũ của xã Cẩm Trung đều cơ bản hoàn thành. Trong đó, quy mô nền kinh tế ngày càng được nâng lên, cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi được đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

bqbht_br_image-3-3362.jpg
bqbht_br_image-2-3735.jpg
Ngư dân mạnh dạn đóng mới tàu thuyền, vươn khơi bám biển để phát triển kinh tế.

Phát huy tiềm năng xã ven biển, ngư dân đã mạnh dạn đóng mới tàu thuyền, vươn khơi bám biển; nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng thâm canh, công nghệ cao. Sản lượng nuôi trồng, đánh bắt năm 2024 đạt trên 7.000 tấn, tăng hơn 50% so với đầu nhiệm kỳ. Nhờ đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đến năm 2025 của 3 xã cũ đều đạt trên 9,5%.

bqbht_br_image-4.jpg

Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát minh chứng cho sự đổi thay lớn của đời sống Nhân dân nơi đây.

Tận dụng lợi thế, các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, du lịch tại khu vực biển Hải Đăng hằng năm thu hút hàng nghìn lượt khách. Nhiều ngành nghề mới như: gia công cơ khí, sửa chữa máy nông nghiệp, điện tử… góp phần tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, toàn xã thu hút 18 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và gần 800 hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, vượt kế hoạch đề ra.

bqbht_br_image-5.jpg

Xã Cẩm Trung xác định việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM là nền tảng quan trọng để phát triển đời sống Nhân dân.

Trên hành trình xây dựng, xã Cẩm Trung xác định việc nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM là nền tảng quan trọng để phát triển đời sống Nhân dân. Phong trào “Ngày thứ bảy cán bộ và Nhân dân chung tay xây dựng NTM” tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp. Đến nay, toàn xã có 15/17 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng sản phẩm nước mắm Vinh Vân đạt chuẩn OCOP 3 sao. Cảnh quan, môi trường được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao.

Giáo dục - đào tạo luôn đạt thành tích cao, chất lượng đại trà và mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, 5/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Giáo dục - đào tạo luôn đạt thành tích cao, chất lượng đại trà và mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, 5/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Thành tựu trên nhiều phương diện đã tạo nên bước tiến rõ nét trong phát triển KT-XH của xã Cẩm Trung. Trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách toàn xã đạt hơn 53 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra; thu nhập bình quân của 3 xã cũ đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm giảm 0,3%.

bqbht_br_image-7.jpg

Chị Trương Thị Khuyên ở thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất.

Cùng với đó, văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì bền vững, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,3%. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được tăng cường. Giáo dục - đào tạo luôn đạt thành tích cao, chất lượng đại trà và mũi nhọn được nâng lên rõ rệt, 5/7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

77.png

Xác định tổ chức Đảng vững mạnh là hạt nhân then chốt trong sự nghiệp phát triển, xã Cẩm Trung chú trọng củng cố khối đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng chi bộ. Công tác chính trị, tư tưởng được đổi mới, gắn chặt với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ coi trọng công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước trong mỗi đảng viên.

Đảng bộ coi trọng công tác tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước trong mỗi đảng viên.

Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, hình thức đa dạng, phong phú như các buổi sinh hoạt chuyên đề: “tự soi, tự sửa”, “Đảng ta thật là vĩ đại”, “giữ trọn lời thề đảng viên”; tọa đàm về các bài viết, cuốn sách của đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Đảng bộ coi trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

image-10.jpg
image-9.jpg
Các phong trào được Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng nhiệt tình.

CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, PHONG TRÀO “DÂN VẬN KHÉO” ĐƯỢC ĐẨY MẠNH VỚI NHIỀU MÔ HÌNH LAN TỎA TRÊN CÁC LĨNH VỰC, ĐẶC BIỆT LÀ TRONG XÂY DỰNG NTM...

Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ xã Cẩm Trung đã kết nạp được 117 đảng viên. Công tác cán bộ được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” được đẩy mạnh với nhiều mô hình lan tỏa trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng NTM, góp phần tạo sự đồng thuận và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.

bqbht_br_img-0075.jpg
bqbht_br_76d1104354t75527l0.jpg
Thôn Vinh Lộc là địa bàn có hơn 95% đồng bào theo đạo Công giáo. Nhờ những hạt nhân tiêu biểu, mối gắn kết giữa bà con lương - giáo cũng như giữa người dân với cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng được thắt chặt.

Tinh thần nêu gương, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong từng tổ chức đảng và mỗi đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ cũng được chú trọng, bảo đảm khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chặt chẽ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã Cẩm Trung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong thời gian tới.

image-11.jpg

Nhờ các điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Cẩm Trung đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ. Ảnh: Hương Thành

99.png

Tiếp nối mạch nguồn truyền thống, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Cẩm Trung sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung phát triển kinh tế đa dạng với các trụ cột du lịch, dịch vụ; phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đa giá trị; đẩy mạnh đánh bắt, nuôi trồng gắn với chế biến; tăng tốc phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư vào hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hướng đến mục tiêu đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

bqbht_br_image-12.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Trung.

bqbht_br_image-13.jpg
bqbht_br_img-0114.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Trung vận hành ổn định, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đối với lĩnh vực kinh tế, xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng thương mại - dịch vụ - du lịch lên 48%; tổng thu ngân sách đến năm 2030 là 270 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 80 triệu đồng; diện tích đất thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất là 350 ha; phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2028.

bqbht_br_149d6224315t58699l0.jpg
bqbht_br_149d6224357t24232l0.jpg
bqbht_br_149d6224613t21294l0.jpg
Xã phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10,2%.

Về xã hội, Cẩm Trung phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95,5%; tỷ lệ trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đến năm 2030 là 100%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 0,5%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2030 là 97%.

Trong công tác xây dựng Đảng, toàn xã phấn đấu tỷ lệ đảng viên bình quân được kết nạp hằng năm đạt 3% tổng số đảng viên; hằng năm có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 20% trở lên.

image-15.jpg

Sông Rào Cái chạy dọc theo địa bàn xã Cẩm Trung và đổ ra biển Cửa Nhượng, thuận lợi để địa phương phát triển nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

image-16.jpg
bqbht_br_z6870137136983-b0892b75e431e664ab0fd3d57f130365.jpg
bqbht_br_img-0252.jpg
Xã chú trọng đẩy mạnh hoạt động đánh bắt, nuôi trồng gắn với chế biến sâu thủy hải sản. Ảnh: Trâm Oanh - Hương Thành

ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA, XÃ HOẠCH ĐỊNH CÁC NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHƯ:

  • Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
  • Thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả.
  • Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với nông nghiệp hữu cơ, theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.
  • Quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn
  • Huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
image-19.jpg

Du khách tắm biển ở vùng bãi đá thôn 2, xã Cẩm Trung.

Ngoài ra, để nâng cao đời sống Nhân dân, xã quan tâm đẩy mạnh phong trào văn hóa - thể thao, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Xã cũng xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; giữ vững quốc phòng, an ninh là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH.

bqbht_br_image-20.jpg

Phát triển kinh tế biển gắn với phát triển dịch vụ, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng là một trong những mũi đột phá của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Từ các nhiệm vụ trọng tâm, xã Cẩm Trung xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với phát triển dịch vụ, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Nam Cẩm Xuyên.

image-21.jpg
image-22.jpg
Xã Cẩm Trung rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn.
trich-1.jpg

Trên chặng đường phát triển mới, Đảng bộ và Nhân dân xã Cẩm Trung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực và khát vọng đổi mới sáng tạo, quyết tâm hiện thực hóa những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Kế thừa những giá trị lịch sử, với niềm tin vững chắc và ý chí bền bỉ, xã Cẩm Trung sẽ từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh và phát triển bền vững.

NỘI DUNG: PHẠM HOÀNG ANH
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Trung

ẢNH: PHAN TRÂM - THÁI OANH - CTV
THIẾT KẾ: NGUYỄN LIỄU

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!