Xây dựng Đảng

xa-thuong-duc-cover-pc-chot.jpg

Đại hội Đảng bộ xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra những quyết sách chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn, quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

bqbht_br_dji-0519-copy.jpg
Một góc xã Thượng Đức hôm nay.
1-3.png

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Đức - được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Đức Bồng, Đức Hương và Đức Liên với diện tích 58,32 km2, quy mô dân số 10.015 người; có 36 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 757 đảng viên. Toàn xã đã nỗ lực không ngừng, đạt được những thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới.

bqbht_br_img-3048-copy.jpg
Những đồi cam trĩu quả ở xã Thượng Đức.

Xác định phát triển kinh tế là mạch nguồn của sự phồn vinh, Thượng Đức đã nỗ lực huy động tối đa mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đưa nền kinh tế địa phương tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến năm 2025 ước đạt 828,332 tỷ đồng, tăng 12,21% so với đầu nhiệm kỳ. Đáng chú ý, Thượng Đức đã xây dựng được 138 mô hình kinh tế hiệu quả, trong đó có 10 mô hình đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng, 23 mô hình từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng và 105 mô hình đạt doanh thu từ 300 triệu đến dưới 500 triệu đồng/năm. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người dự kiến chạm mốc 54,21 triệu đồng vào năm 2025.

bqbht_br_img-2709-copy.jpg
bqbht_br_11-copy.jpg
bqbht_br_img-2714-2-copy.jpg
Nhiệm vụ xây dựng NTM được địa phương tập trung triển khai.

Song hành cùng nhịp điệu phát triển kinh tế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 21/22 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, đã xây dựng được 2 ngôi nhà trí tuệ và 1 thôn thông minh. Hệ thống hạ tầng giao thông và thủy lợi được đầu tư đồng bộ với 55km đường giao thông, 3,5km mương rãnh thoát nước và 4km kênh mương nội đồng.

Thượng Đức luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, không ngừng đổi mới giáo dục và đảm bảo an sinh toàn diện cho Nhân dân. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì và phát triển mạnh mẽ, tạo nên đời sống tinh thần phong phú. Toàn xã tự hào có 7/7 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 3 trường đạt mức độ 1 và 4 trường đạt mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 87 hộ (chiếm 3,6%; giảm 3,15% so với năm 2021).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở xã Thượng Đức.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao công tác vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở xã Thượng Đức.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được tăng cường mạnh mẽ, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả. Quốc phòng - An ninh được củng cố vững chắc, giữ vững sự bình yên. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được cấp ủy, UBKT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, quy trình và phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực, có kết quả rõ nét.

Dẫu còn nhiều khó khăn song những thành quả của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là minh chứng cho ý chí sắt son và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Đức, tạo nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục vươn mình phát triển. Đây chính là động lực mạnh mẽ để toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

bqbht_br_dji-0519-copy.jpg
Thượng Đức hội tụ nhiều tiềm năng để "bứt phá" trong nhiệm kỳ mới.
1-4.png

Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dẫu khối lượng công việc lớn nhưng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thượng Đức đã thể hiện rõ sự quyết tâm đồng lòng, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại hội Đảng bộ xã Thượng Đức lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra chặng đường phát triển mới với 23 chỉ tiêu cụ thể, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

bqbht_br_img-3049-copy.jpg
Người dân nơi đây luôn ý thức làm đẹp cảnh quan vườn nhà.

Những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới mang khát vọng lớn lao, trong đó, tốc độ tăng trưởng đến năm 2030 dự kiến đạt 6,8%/năm; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành trung bình đạt 996,444 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 chạm mốc 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân giai đoạn 2026-2030 là 0,3%/năm.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Đảng bộ xã Thượng Đức xác định ba khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chi bộ, xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ diện BTV Đảng ủy quản lý. Thứ hai là rà soát, cập nhật, hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch một cách hiệu quả, tăng cường thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội. Thứ ba là đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm trọng tâm, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế từ rừng và đất lâm nghiệp.

Hệ thống cơ sở hạ tầng xã Thượng Đức không ngừng được nâng chất, chỉnh trang.
Hệ thống cơ sở hạ tầng xã Thượng Đức không ngừng được nâng chất, chỉnh trang.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm cũng được đề ra, định hình tương lai phát triển của Thượng Đức. Đầu tiên là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chi bộ trực thuộc; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp theo là đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của địa phương; đẩy mạnh việc tiếp cận, ứng dụng, chuyển giao mạnh mẽ tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả.

bqbht_br_dsc01937-copy.jpg
Bà Nguyễn Thị Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức.

Tiếp đó là triển khai quy hoạch xã trên cơ sở tích hợp quy hoạch của 3 xã cũ, đảm bảo phù hợp thực tế gắn với quy hoạch vùng của tỉnh; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tiếp tục kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào địa bàn xã để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung giải quyết các tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 54 và đất ở trước năm 1980; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Đại hội Đảng bộ xã Thượng Đức lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn. Đó không chỉ là cương lĩnh hành động mà còn là ngọn cờ dẫn lối, thôi thúc toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thượng Đức cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm biến khát vọng thành hiện thực, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức

Thiết kế: Công Ngọc

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!