
Vũng Áng đang chuyển mình, khoác lên diện mạo của một đô thị công nghiệp sầm uất và giàu sức sống. Từ những khu tái định cư rực màu ngói mới, những tuyến đường thẳng tắp hướng ra cảng sâu, đến nhịp máy hối hả trong các khu công nghiệp… tất cả đang hòa vào một khát vọng lớn: dựng xây phường Vũng Áng thành trung tâm kinh tế năng động của Hà Tĩnh.

LỢI THẾ SÁP NHẬP – SỨC BẬT CHO MỘT TRUNG TÂM KINH TẾ
Trên phần diện tích gần 83 km2 hợp nhất từ Kỳ Liên, Kỳ Long và một phần diện tích tự nhiên của Kỳ Lợi, phường Vũng Áng hội tụ những lợi thế hiếm có: Nằm trên trục Bắc - Nam, ôm trọn cụm cảng Vũng Áng - Sơn Dương, một trong những cảng nước sâu quan trọng bậc nhất miền Trung, công suất thiết kế hơn 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Từ đây, quốc lộ 12C nối thẳng ra hành lang kinh tế Đông - Tây, cách Quốc lộ 1 chưa đầy 15 km, cách Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hơn 100 km mở ra cơ hội giao thương liên vùng và quốc tế.

Bên cạnh tiềm năng tự nhiên và vị trí chiến lược, Vũng Áng còn là điểm đến của hàng loạt dự án tầm cỡ quốc gia và quốc tế, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. Trên địa bàn hiện có nhiều công trình trọng điểm đã và đang được triển khai như: Khu công nghiệp Vinhomes, Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và 2, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast cùng các tuyến hạ tầng chiến lược như: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam… Không chỉ mở ra cơ hội lớn về việc làm, thu hút đầu tư, các dự án còn góp phần định hình Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - cảng biển hiện đại ở phía Nam Hà Tĩnh, đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh.




TỶ TRỌNG CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG CHIẾM GẦN 98% CƠ CẤU KINH TẾ, TẠO NÊN SỨC BẬT MẠNH MẼ CHO PHƯỜNG VŨNG ÁNG HÔM NAY.
Cùng với hạ tầng cảng biển, trên địa bàn đã hình thành hệ thống công nghiệp phụ trợ, logistics, thương mại - dịch vụ. Hiện có hơn 520 doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp nặng, dịch vụ hậu cần cảng biển. Lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 25 - 28 triệu tấn/năm, đóng góp nguồn thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm gần 98% cơ cấu kinh tế, tạo nên sức bật mạnh mẽ cho phường Vũng Áng hôm nay.
Bên cạnh tiềm năng và lợi thế của một phường kinh tế trọng điểm, xuất phát điểm của Vũng Áng vẫn còn không ít khó khăn: Hạ tầng cơ sở ở các phường tiền thân vẫn chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường và hệ thống thoát nước còn hạn chế; cuộc sống phần lớn người dân còn dựa vào nông nghiệp, thu nhập thấp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao.



Thêm vào đó, sự phát triển công nghiệp cũng đặt ra những thách thức về môi trường, tiếng ồn, bụi bặm; một số dự án chậm tiến độ, việc quản lý lao động nhập cư và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực đa thành phần dân cư vẫn là bài toán đòi hỏi sự kiên trì. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra đối với chính quyền trẻ như phường Vũng Áng là phải vừa khai thác lợi thế, vừa từng bước tháo gỡ những nút thắt hiện hữu.

Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng chia sẻ: “Phường Vũng Áng thừa hưởng nhiều lợi thế đặc biệt nhưng cũng lắm khó khăn, thử thách. Chúng tôi đặt mục tiêu biến lợi thế thành nội lực, tạo ra giá trị mới, biến khó khăn thành hành động, nỗ lực để Vũng Áng thực sự trở thành trung tâm kinh tế động lực của Hà Tĩnh….”
KIẾN TẠO DIỆN MẠO ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI
Từ vùng làng chài xưa, diện mạo đô thị công nghiệp Vũng Áng đang hình thành từng ngày. Hơn 28 tuyến đường đã được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn văn minh đô thị; gần 5.000 cây xanh tỏa bóng mát trên những dải phân cách mới; các khu tái định cư: Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường khang trang, hạ tầng đồng bộ, phục vụ ổn định đời sống cho hơn 1.500 hộ dân. Hệ thống mương thoát nước kiên cố hóa hàng chục ki-lô-mét, góp phần giảm úng ngập, chỉnh trang đô thị...

Song hành với chỉnh trang đô thị, công tác giải phóng mặt bằng luôn được đẩy nhanh. Ba năm qua, hơn 80 ha đất sạch được bàn giao cho các dự án trọng điểm như trung tâm logistics hơn 50 ha, khu công nghiệp phụ trợ rộng trên 300 ha và nhiều dịch vụ hậu cảng khác. Gần 400 hộ dân đã di dời, nhường đất cho phát triển, tái định cư trong những khu mới đầy đủ hạ tầng.
Với sự chỉ đạo quyết liệt và đồng hành sát sao từ hệ thống chính trị cơ sở, Vũng Áng đã đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng cho 27 dự án trọng điểm, với tổng diện tích thu hồi hơn 430,4 ha. Trong quá trình triển khai, phường đã thực hiện cấp tái định cư cho 621 hộ dân, đảm bảo các điều kiện sống và sinh kế sau di dời. Đặc biệt, công tác cất bốc và di dời 3.025 ngôi mộ được tổ chức thận trọng, chu đáo, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
Đến nay, 22/27 dự án đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng động lực Vũng Áng. Thành quả đó cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả và vai trò rõ nét của chính quyền phường Vũng Áng trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập.



Vũng Áng đang vươn mình thành một không gian kinh tế năng động, nơi các nhà máy, xí nghiệp, dịch vụ cảng biển đan xen cùng đời sống đô thị hiện đại.
TẦM NHÌN VƯƠN RA BIỂN LỚN – KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRUNG TÂM
- Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12,15%.
- Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành đến năm 2030: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 0,08%, công nghiệp - xây dựng 97,93%, thương mại - dịch vụ 1,99%
- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/người/năm
- Năm 2030 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%;
- Tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 87,5%...
Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Vũng Áng đặt ra mục tiêu: Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 12,15%; Cơ cấu tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành đến năm 2030: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 0,08%, công nghiệp - xây dựng 97,93%, thương mại - dịch vụ 1,99%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 90 triệu đồng/người/năm; Năm 2030 tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 87,5%...
Để biến mục tiêu thành hiện thực, Đảng bộ phường Vũng Áng xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phù hợp với quy hoạch tỉnh và hệ thống hành chính mới; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí phường đô thị văn minh.



Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường và phòng chống thiên tai; tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc; tăng cường phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, tích cực xúc tiến đầu tư trên địa bàn; tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa trong giai đoạn mới; thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng chia sẻ: “Chúng tôi xác định rõ: chính quyền phải phục vụ, đồng hành cùng Nhân dân và doanh nghiệp. Mỗi tuyến phố mới, mỗi dự án đều gắn liền với trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của dân. Đồng thời tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính thông suốt, tạo môi trường thuận lợi nhất cho nhà đầu tư...”
Với lợi thế hội tụ, với quyết tâm chính trị cao, phường Vũng Áng đang kiên định đi tới mục tiêu: trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh với bốn trụ cột lớn - công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất điện; logistics và dịch vụ cảng biển; thương mại - dịch vụ.
Từ nhịp sóng cảng biển đến ánh đèn đô thị, Vũng Áng hôm nay đang bừng lên sức bật mới. Mảnh đất từng chỉ có tiếng sóng giờ đã vang tiếng của tương lai, để mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp khi nhắc tới Vũng Áng đều tràn đầy niềm tin: nơi đây, khát vọng dựng xây đang hòa nhịp cùng sóng biển sâu, mở ra hành trình vươn ra biển lớn.
BÀI, ẢNH: NHÓM P.V
THIẾT KẾ: HUY TÙNG
