Trước đó, vào ngày 10/1, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen), với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sốt, nói ngọng, đau nhức mỏi toàn thân, có nhiều nốt xuất huyết dưới da vùng tay, chân bụng.
Qua xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, tăng men gan, theo dõi suy thận cấp. Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn chuyển Khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch.
Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, bệnh nhân được theo dõi nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn - viêm gan cấp - viêm gan B - suy thận cấp. Trước tình trạng chuyển nặng của bệnh nhân, BVĐK tỉnh đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.
Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh thì qua xét nghiệm PCR dịch não tủy của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy bệnh nhân bị não mô cầu.
Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhấn mạnh: Đây là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường tấn công màng não và máu, lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong hoặc di chứng nặng như: điếc, khuyết tật, cần phát hiện sớm và tiêm vắc-xin phòng bệnh là hiệu quả nhất. Triệu chứng khởi phát đột ngột gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, cổ cứng, nôn, có thể có ban xuất huyết. Ở thể nặng sẽ bị nhiễm trùng huyết với các triệu chứng sốc, suy đa tạng. Chính vì vậy, những người từng có tiếp xúc với bệnh nhân cần tuân thủ việc theo dõi sức khỏe, khi có các triệu chứng sốt, đau đầu, chảy nước mũi cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn kịp thời.
Liên quan đến liên cầu lợn, ngành y tế khuyến cáo, người dân cần hạn chế ăn đồ sống như: gỏi, tiết canh... Chủ động ăn chín, uống sôi để đảm bảo sức khỏe, tránh bị các bệnh lý nguy hiểm.
Sau khi có tin đồn thất thiệt nhà hàng bị ảnh hưởng rất lớn
Liên quan đến vấn đề này, chị Nguyễn Thị V. (SN 1992, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã đến xin lỗi một nhà hàng trên địa bàn vì đăng tin đồn thất thiệt trên nhóm mạng xã hội.
Theo đó, tối 10/1/2026, chị V. nhắn tin vào nhóm bạn zalo của mình với nội dung “Hàng xóm nhà em ăn tiết canh dê Hải Đức hôm 15 âm, ngày ni triệu chứng nôn, nổi mẩn khắp người nhập viện cấp cứu. Bệnh viện tỉnh chẩn đoán viêm cầu lợn phải chuyển Hà Nội cấp cứu, nôn ra máu, bụng chứng nguy kịch, sợ không qua khỏi. Tiết canh dê nhưng pha cả tiết lợn vào đó”.
Sau khi tin nhắn lan truyền, chủ nhà hàng dê Hải Đức đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận thấy hành vi sai phạm của mình, chị V. đã trực tiếp đến xin lỗi nhà hàng.
Tại đây, chị V. thừa nhận đã vu khống việc pha tiết canh lợn vào tiết canh dê khi chưa kiểm chứng, chưa có kết luận của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Đồng thời, viết đơn xin lỗi công khai nhà hàng gửi đến cơ quan chức năng.