Gia tăng bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7, bác sỹ Hà Tĩnh nói gì?

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vừa ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân đến điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Không chỉ người cao tuổi mà nhiều bệnh nhân trẻ cũng mắc phải bệnh lý này.

bqbht_br_image.jpg
Một bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh.

Ngủ dậy với triệu chứng mắt phải nhắm không kín, miệng bị lệch về phía bên trái, uống nước bị trào ra nên bệnh nhân N.T.C (41 tuổi, phường Thành Sen) nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân C. bị liệt dây thần kinh số 7.

“Trước đó, mình cảm giác mặt bị tê tê, hơi mệt mỏi nên nghĩ là triệu chứng thông thường nhưng qua một đêm thấy mặt bị méo, nói không tròn giọng nên mới nhanh chóng vào bệnh viện để thăm khám” – bệnh nhân N.T.C cho biết.

Được biết, trong những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân bị các triệu chứng liên quan đến liệt dây thần kinh số 7 đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh có sự gia tăng. Hiện có 12 bệnh nhân bị liệt dây thần kinh đang được điều trị tại các khoa. Đáng nói, không chỉ là người già mà các trường hợp là người trẻ và trẻ em cũng mắc phải bệnh lý này.

Bác sĩ CKII Phan Việt Song – Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cho biết: Thời tiết giao mùa, nhiệt độ chênh lệch nên số lượng bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 có xu hướng gia tăng. Điểm chung là các bệnh nhân vào viện với các triệu chứng phổ biến như: liệt một bên mặt, mắt nhắm không kín, chảy nước mắt, uống nước bị trào ra, thức ăn có thể đọng má hoặc rơi vãi”.

bqbht_br_z7424290544120-302a5a9063767fc1ed4390368552ad2a.jpg
Các bác sĩ thực hiện châm cứu để điều trị cho các bệnh nhân.

Những ngày gần đây, Khoa Y học cổ truyền của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng ghi nhận sự gia tăng bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 với 10 ca đang được chăm sóc, điều trị, tăng khoảng 30% so với bình thường.

Ban đầu các bệnh nhân chỉ thấy tê nhẹ vùng mặt, tuy nhiên, một thời gian sau thì miệng bị méo, không nhắm được mắt nên phải vào viện để thăm khám, điều trị.

Bác sĩ Phạm Hữu Hiếu - Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Nguyên nhân chủ yếu khiến việc gia tăng bệnh nhân bị liệt biên dây thần kinh số 7 là do thời tiết chuyển mùa. Ngoài ra, còn do virus, do viêm nhiễm hoặc do các khối u tồn tại. Chính vì vậy, người dân khi có các triệu chứng của bệnh lý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là”.

Được biết, không chỉ tại Bệnh viện Y học cổ truyền và BVĐK tỉnh mà nhiều cơ sở y tế đã ghi nhận các ca bệnh có triệu chứng liệt biên dây thần kinh số 7 vào thăm khám và điều trị.

Trước tình trạng gia tăng bệnh nhân liệt dây thần kinh số 7, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh đã chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, triển khai đồng bộ các phương pháp điều trị nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi cho người bệnh.

bqbht_br_z7424290599384-02cb7f29f845eb62f739d33a887ca6e9.jpg
Bác sỹ Phạm Hữu Hiếu - Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị cho một bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7.

Bác sĩ CKII Phan Việt Song - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh khuyến cáo: "Để phòng tránh hiệu quả với bệnh lý liệt dây thần kinh số 7, người dân cần tuân thủ việc giữ ấm cho cơ thể trong thời tiết chuyển lạnh, tránh tắm ngay sau khi chơi thể thao. Đối với người già, người có bệnh nền, cần vận động thể thao một cách phù hợp và tuân thủ lịch uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng. Khi có các triệu chứng của bệnh, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời, tránh để diễn biến nặng”.

Việc gia tăng các ca bệnh liệt dây thần kinh số 7 tiếp tục cảnh báo về những ảnh hưởng của thời tiết giao mùa đối với sức khỏe người dân. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh và tuân thủ các khuyến cáo phòng tránh là giải pháp hữu hiệu để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.