Lọc máu khẩn cấp cứu người đàn ông lạm dụng rượu “bệnh chồng bệnh” ở Phú Quốc

(Baohatinh.vn) - Người đàn ông nhập viện trong tình trạng “bệnh chồng bệnh”, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa, tăng kali máu, viêm tụy cấp, tính mạng nguy kịch sau thời gian dài lạm dụng rượu. Nhờ được lọc máu khẩn cấp và hồi sức tích cực tại Bệnh viện Vinmec Phú Quốc, ông đã hồi phục chỉ sau 5 ngày điều trị.

Ông T.D.C. (trú tại Phú Quốc), được gia đình đưa vào Bệnh viện Vinmec Phú Quốc cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích, thở gắng sức. Trực tiếp điều trị cho người bệnh, ThS.BSNT Mai Xuân Đạt, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, cho biết: “Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân bị đái tháo đường, xơ gan, viêm gan C, lạm dụng rượu trong thời gian dài. Thời điểm nhập viện, ông đã rơi vào tình trạng suy hô hấp, toan chuyển hóa nặng, tăng kali máu và viêm tụy cấp”.

Tình trạng “bệnh chồng bệnh” chính là thách thức lớn nhất với các bác sĩ khi điều trị cho ông C. Bác sĩ Đạt nhận định đối với bệnh nhân xơ gan mức độ trung bình, khả năng thải độc, chuyển hóa thuốc suy giảm đáng kể, nguy cơ rối loạn đông máu, nhiễm trùng cao, tốc độ hồi phục chậm hơn so với người khỏe mạnh. Kết hợp với đái tháo đường, viêm gan C kéo dài, người bệnh phải đối mặt với nguy cơ rối loạn điện giải, suy đa cơ quan có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Do đó, phác đồ điều trị phải được cá thể hóa để hạn chế tác động đến chức năng gan - thận và giảm tối đa biến chứng.

Ngay khi tiếp nhận ông C., bác sĩ Đạt và ê-kíp lập tức tiến hành đặt nội khí quản để bảo đảm đường thở, ổn định tình trạng suy hô hấp cấp, tạo điều kiện cho các can thiệp hồi sức tiếp theo.

anh-1.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Mai Xuân Đạt - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu.

Sau 90 phút, bệnh nhân được lọc máu cấp cứu. Đây là kỹ thuật đưa máu ra khỏi cơ thể qua một hệ thống lọc chuyên dụng nhằm loại bỏ nhanh các độc chất, axit tích tụ và những yếu tố gây rối loạn chuyển hóa. Phương pháp này đặc biệt quan trọng với người bệnh bị toan chuyển hóa nặng, khi cơ thể không còn khả năng tự điều chỉnh, nguy cơ suy tuần hoàn, ngừng tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lọc máu cấp cứu trở thành biện pháp quyết định giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Việc Vinmec Phú Quốc triển khai lọc máu cấp cứu tại chỗ trong “giờ vàng” không chỉ chứng minh năng lực xử trí các ca nội khoa tối cấp ngay tại tuyến đảo, mà còn hạn chế nguy cơ tử vong trên đường chuyển tuyến và góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện lớn. Đây được xem là minh chứng rõ rệt cho hiệu quả của mô hình “cấp cứu - hồi sức - lọc máu tại chỗ” vốn rất ít được áp dụng tại các cơ sở y tế ngoài đất liền.

anh-2.jpg
ThS.BSNT Mai Xuân Đạt (áo trắng) thao tác trên máy lọc máu.

Ngoài lọc máu, bệnh nhân còn được điều trị với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa gồm Nội tổng hợp theo dõi viêm tụy cấp và xơ gan; Chẩn đoán hình ảnh đánh giá toàn diện tổn thương gan mật - sọ não; Dinh dưỡng lâm sàng xây dựng chế độ ăn phù hợp, Phục hồi chức năng hỗ trợ tập thở, vận động sớm.

Với phác đồ đa chuyên khoa, người bệnh hồi phục nhanh chóng, nhịp tim, hô hấp ổn định, toan chuyển hóa, viêm tụy giảm dần, không xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Chỉ sau 5 ngày điều trị, ông C. đã được xuất viện.

Chính thức hoạt động từ tháng 6/2015, sau 10 năm, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc đang ngày càng khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng, làm chủ nhiều kỹ thuật khó qua việc điều trị thành công các ca bệnh phức tạp.

Quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia uy tín, luôn không ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật y học mới trong chẩn đoán và điều trị, bệnh viện trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đem đến sự hài lòng cho người dân đang sinh sống và làm việc tại Phú Quốc cũng như khách du lịch trong và ngoài nước.

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!