Tiếp nhận kịp thời, điều trị chu đáo cho bệnh nhân

(Baohatinh.vn) - Nhờ chủ động bố trí chu đáo nhân lực, vật tư và thuốc men trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch, công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh được các cơ sở y tế Hà Tĩnh đảm bảo thông suốt, an toàn.

Là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh nên công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh trong dịp tết Dương lịch được BVĐK tỉnh tập trung triển khai với các giải pháp đồng bộ; nhất là tại các khoa “nóng” như: Khoa Cấp cứu – Chống độc nơi tiếp nhận nhiều bệnh nhân vào cấp cứu ban đầu và các khoa có số lượng bệnh nhân ở lại điều trị nội trú đông.

bqbht_br_a4a.jpg
Các bác sĩ khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh duy trì việc cấp cứu cho người bệnh trong 4 ngày nghỉ lễ.

Bác sĩ Trần Tiền - Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, BVĐK tỉnh cho biết: Là khoa thường xuyên tiếp nhận các ca bệnh cấp cứu với đa dạng mặt bệnh, trong đó, có nhiều ca bệnh chấn thương nên dù ngày thường hay ngày lễ, đội ngũ y bác sỹ vẫn duy trì trực ổn định, bố trí đầy đủ máy móc, thuốc men để cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Trong 4 ngày nghỉ lễ, có trên 40 ca bệnh vào cấp cứu. Các trường hợp được tiếp nhận kịp thời, chu đáo, không để chậm trễ”.

Còn tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, BVĐK tỉnh, các y bác sĩ hoạt động xuyên lễ để đáp ứng nhu cầu thăm khám cho người dân. Mọi quy trình từ việc thăm khám của bác sĩ đến công tác chăm sóc điều dưỡng tại các phòng đều được thực hiện đúng chuẩn, qua đó, tiếp nhận và thăm khám kịp thời cho hàng trăm lượt người bệnh có nhu cầu. Theo tổng hợp, trong 4 ngày nghỉ lễ, BVĐK tỉnh đã chăm sóc, điều trị chu đáo cho trên 1.000 bệnh nhân ở lại điều trị nội trú, tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho trên 40 trường hợp bị tai nạn giao thông.

bqbht_br_a3a.jpg
Thực hiện tốt các ca bệnh cần phẫu thuật trong quá trình nghỉ tết.

Bác sĩ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Ngay trước khi nghỉ tết, bệnh viện đã bố trí chặt chẽ việc trực 4 cấp, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư y tế để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, tai nạn thương tích. Đội trực cấp cứu ngoại viện cũng luôn trong tinh thần sẵn sàng để hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, trong suốt 4 ngày nghỉ, bệnh viện đã tăng cường lực lượng cho các khoa có đông bệnh nhân như: Cấp cứu – Chống độc, Điều trị theo yêu cầu, Nhi và các khoa hệ ngoại để đảm bảo người bệnh được chăm sóc, điều trị, phẫu thuật kịp thời, chu đáo nhất”.

bqbht_br_a2a.jpg
Các bệnh nhân điều trị nội trú được chăm lo chu đáo.

Tại Trung tâm Y tế Thành Sen, công tác chăm sóc, điều trị và cấp cứu cho người bệnh cũng được đảm bảo an toàn, chu đáo. Trung tâm bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư để tiếp nhận kịp thời các ca bệnh cấp cứu và bố trị đầy đủ nhân lực tại khoa chuyên môn để chăm sóc cho trên 130 bệnh nhân phải ở lại điều trị nội trú. Đồng thời, tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho các trường hợp bị chấn thương nhẹ do tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ ngành y tế, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua (tính đến 17h30' ngày 4/1), các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã điều trị nội trú cho gần 5.000 lượt bệnh nhân; tiếp nhận, thăm khám cho trên 120 trường hợp do tai nạn giao thông, trong đó, có trên 60 trường hợp phải nhập viện, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Tất cả người bệnh đến thăm khám, điều trị đều được các cơ sở y tế tiếp nhận, chăm sóc kịp thời, không để xảy ra chẫm trễ theo tinh thần chỉ đạo của Sở Y tế.

bqbht_br_a1a.jpg
Trung tâm Y tế Thành Sen bố trí đầy đủ y bác sỹ chăm lo cho người bệnh trong dịp nghỉ tết dài ngày.

Kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026 khép lại với những tín hiệu tích cực từ hệ thống y tế toàn tỉnh. Sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và quy trình vận hành khoa học đã góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.