BVĐK tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu

(Baohatinh.vn) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã làm chủ công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, vững vàng tiến tới mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu vào năm 2030.

Chiều 31/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác bệnh viện năm 2025, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

bqbht_br_unnamed-7.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là bệnh viện hạng I, được giao kế hoạch 1.300 giường bệnh (1.428 giường thực kê). Năm 2025, đơn vị thực hiện được 12.738 dịch vụ kĩ thuật; nâng quy mô giường bệnh từ 1.000 lên 1.300 giường, công suất sử dụng đạt 132%. Tổng số lượt khám ngoại trú đạt 225.219 lượt, tổng số ca phẫu thuật lên đến 19.374 ca.

Năm 2025, bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, đặc biệt là các ca can thiệp mạch não, mạch vành, xạ trị bằng máy gia tốc và phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo. Việc triển khai hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến Trung ương đã giúp cứu sống nhiều bệnh nhân nặng ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến.

Năm 2025 ghi dấu bước ngoặt trong hành trình số hóa y tế tại Hà Tĩnh. Từ ngày 12/9/2025, bệnh viện đã thẩm định và triển khai phần mềm bệnh án điện tử sử dụng song song với bệnh án giấy. Dù còn một số hạn chế về kỹ thuật và hạ tầng chưa đồng bộ nhưng việc liên thông dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện khám chữa bệnh bằng CCCD đã cắt giảm đáng kể thủ tục hành chính.

bqbht_br_co-anh-cms-3.jpg
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Quang Trung báo cáo công tác bệnh viện năm 2025, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.

Đơn vị đã rà soát, bố trí lại khu vực tiếp đón, xây dựng hệ thống xếp hàng một chiều để đảm bảo công bằng và nhanh chóng cho người dân, giúp mức độ hài lòng của người dân luôn đạt trên 95%. Hệ thống quản lý chất lượng cũng được nâng cấp với việc áp dụng mô hình 5S toàn viện, giúp không gian làm việc sạch đẹp – an toàn – văn minh. Kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện đạt 4,09/5 điểm, xếp loại tốt theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế.

Bệnh viện đã kết nối các nguồn lực để trao tặng hơn 25.000 suất cháo miễn phí và hỗ trợ trực tiếp hơn 1,4 tỷ đồng cho bệnh nhân nghèo. Ngân hàng máu sống với 45 đợt hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận 7.733 đơn vị máu, kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị.

bqbht_br_co-anh-cms-6.jpg
Bác sĩ CKI Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận tiết niệu - Cơ xương khớp trình bày tham luận nội dung nâng cao công tác khám chữa bệnh và phát triển các kỹ thuật mới.

Năm 2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu chiến lược: Tập trung xây dựng bệnh viện thành cấp chuyên sâu; phấn đấu đạt 280.000 lượt khám, 80.599 bệnh nhân nội trú với quy mô 1.300 giường bệnh; đẩy mạnh đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới và cấp cứu ngoại viện; đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư; vận hành tối đa các thiết bị hiện đại (MRI, DSA, SPECT...); đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm Sản nhi.

Điểm nhấn đáng chú ý là quyết tâm triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại bệnh viện. Đồng thời, đơn vị sẽ đưa vào vận hành Đơn vị Can thiệp tim và mạch máu cùng hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp. Về hạ tầng, dự án Trung tâm Sản nhi và mở rộng khuôn viên bệnh viện kỳ vọng sẽ hoàn thiện, giải quyết dứt điểm tình trạng nằm ghép và nâng cấp 100% nhà vệ sinh đạt chuẩn...

bqbht_br_co-anh-cms-7.jpg
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị BVĐK tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy trình khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người bệnh và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà đơn vị đã đạt được trong năm 2025 vừa qua, tỉ lệ hài lòng trên 95% của người dân là minh chứng rõ nhất cho tinh thần "bệnh nhân là trung tâm" mà Đảng bộ đơn vị đã dày công xây dựng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chuyên sâu vào năm 2030, trong năm 2026, đề nghị đơn vị tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện chuyển đổi số y tế, tiến tới bệnh viện không giấy tờ, đảm bảo quản trị minh bạch và hiệu quả. Đồng thời phối hợp tốt, có hiệu quả với các đơn vị, địa phương liên quan để nâng cao công tác khám chữa bệnh; tiếp tục đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn chặt với công tác chuyên môn, nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm và tìm giải pháp cho vấn đề phát sinh...

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Hà Tĩnh có trên 95% dân số được quản lý sức khỏe

Trong năm 2025, công tác y tế của Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả toàn diện, tỷ lệ bác sĩ đạt 13 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 98%; tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe trên 95%
Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Sống khoẻ cùng BHT: Viêm khớp mùa lạnh và vấn đề cần lưu ý

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, độ ẩm cao thường khiến cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên rõ ràng hơn. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thanh Hảo, Phó Trưởng khoa Thận tiết niệu – Cơ xương khớp, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung này.
Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

Hà Tĩnh chuyển 209 trạm y tế về cấp xã quản lý

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định chuyển 209 trạm y tế và toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, nhân sự thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, dân số từ các trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý.