Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở ra cơ hội hợp tác với nền y học Pháp

(Baohatinh.vn) - Việc hợp tác với Tổ chức Côtes-d’Armor (Cộng hòa Pháp) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu trên các lĩnh vực để nâng cao năng lực điều trị.

Nằm trong chương trình hợp tác y tế giữa Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh và Tổ chức Côtes-d’Armor, từ ngày 16/3/2025, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp đón bác sỹ, phẫu thuật viên tiêu hóa David Lechaux - Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Plérin (Cộng hòa Pháp) sang công tác.

bqbht_br_bv-tinh-7a.jpg
Bác sỹ David Lechaux gặp gỡ, trao đổi với các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thuần – Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa (BVĐK tỉnh) cho biết: “Chuyến công tác của bác sỹ David Lechaux sẽ kéo dài trong 2 tuần. Trong thời gian này, bác sỹ sẽ trực tiếp cùng với các y, bác sỹ của BVĐK tỉnh thăm khám và phẫu thuật cho bệnh nhân. Các ca bệnh liên quan đến khối u dạ dày, đại tràng, trực tràng, hậu môn (lành tính và ác tính); phẫu thuật các bệnh lý gan - tụy - mật, các bệnh lý tiêu hóa khác (u gan, sa trực tràng,…) là một trong những ưu tiên của bác sỹ".

Được biết, ngoài việc trực tiếp thăm khám, chuyên gia người Pháp cũng dành nhiều thời gian để trao đổi chuyên môn với các y, bác sỹ BVĐK tỉnh để truyền đạt, chia sẻ các kinh nghiệm trong phẫu thuật về tiêu hóa, nhất là sa trực tràng, nội soi đại trực tràng… Đặc biệt, một hội thảo khoa học về đại trực tràng sẽ được bác sỹ David Lechaux tổ chức nhằm chia sẻ các kinh nghiệm về phẫu thuật đại trực tràng không chỉ cho các bác sỹ BVĐK tỉnh mà còn dành cho các y bác sỹ ở các cơ sở y tế tuyến dưới.

bqbht_br_bv-tinh-3a.jpg
Bác sỹ David Lechaux trao đổi chuyên môn với bác sĩ Khoa Ngoại tiêu hóa.

Bác sỹ David Lechaux chia sẻ: “Trong thời gian công tác ở Hà Tĩnh, điều tôi mong muốn nhất là mình có thể khám và phẫu thuật cho thật nhiều bệnh nhân điều trị ở đây. Đồng thời, thông qua trực tiếp phẫu thuật cũng như các buổi trao đổi chuyên môn, các bác sỹ của BVĐK tỉnh có thể nắm bắt tốt các kỹ thuật về phẫu thuật, điều trị trong lĩnh vực tiêu hóa để điều trị hiệu quả cho người bệnh, giúp họ không phải đi xa.

Sau chuyến công tác này, tôi sẵn sàng là cầu nối để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh và Bệnh viện Plérin có thêm nhiều hợp tác trong chuyên môn, không chỉ lĩnh vực tiêu hóa mà cả trong sản, nhi, chấn thương... qua đó nâng cao năng lực chuyên môn cho BVĐK tỉnh Hà Tĩnh để thăm khám và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân".

bqbht_br_bv-tinh-5a.jpg
Bác sỹ David Lechaux trực tiếp thăm khám cho người bệnh.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2025, một bác sỹ người Pháp khác là Stéphanie Couvreur - chuyên gia siêu âm chẩn đoán trước sinh, Chủ tịch Hội chẩn đoán trước sinh Bệnh viện Yves Le Foll cũng đã sang BVĐK tỉnh hỗ trợ chuyên môn và trực tiếp siêu âm hình thái thai nhi. Trong thời gian 10 ngày, bác sỹ Stéphanie Couvreur đã trực tiếp siêu âm hình thai cho 51 bệnh nhân. Qua thăm khám, sàng lọc đã phát hiện nhiều dị tật của thai nhi, giúp cho các y, bác sỹ định hướng chẩn đoán và điều trị. Ngoài ra, bác sỹ Stéphanie Couvreur còn phối hợp tổ chức 1 lớp tập huấn cho 60 cán bộ thuộc các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh.

11-5280.jpg
Bác sỹ Stéphanie Couvreur trực tiếp siêu âm siêu âm hình thai cho một thai phụ.

Bác sỹ Trần Thị Thanh Hồng – Trưởng khoa Phụ (BVĐK tỉnh) cho biết: “Chuyến công tác của bác sỹ Stéphanie Couvreur rất ý nghĩa đối với các y, bác sỹ của đơn vị. Thông qua việc trực tiếp siêu âm, thăm khám cũng như mở lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ thầy thuốc cập nhật, nắm bắt được các kỹ thuật siêu âm sàng lọc chẩn đoán trước sinh, nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình thực hành lâm sàng”.

Việc được các chuyên gia y tế Pháp sang công tác là một cơ hội để đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện được học hỏi thêm kiến thức từ của nền y học nước Pháp. Đây cũng là những hoạt động đầu tiên trong chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Tổ chức Côtes-d’Armor (Cộng hòa Pháp). Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ ở các chuyên ngành như: sản phụ khoa (vô sinh hiếm muộn, chẩn đoán trước sinh, phẫu thuật phụ khoa), chuyên ngành nội tiết, ngoại tiêu hóa và các chuyên ngành thế mạnh của Tổ chức Côtes-d’Armor. Đồng thời, mong các chuyến công tác sắp tới của các chuyên gia sẽ có thời gian dài hơn để có thể truyền đạt nhiều kinh nghiệm chuyên môn cho các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh – Phó Giám đốc BVĐK tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

Bài cuối: Khơi dậy năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ

“Khắc ghi lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu”, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành y tế nước nhà, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, xây dựng chiến lược, giải pháp đột phá, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, y đức, khát vọng cống hiến của đội ngũ y, bác sỹ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân” - Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).
Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Nơi bệnh nhân ung thư ở Hà Tĩnh trao gửi niềm tin

Luôn chú trọng nâng cao năng lực, trau dồi, phát triển chuyên môn, đội ngũ y bác sỹ tại Khu Xạ trị kỹ thuật cao BVĐK Hà Tĩnh đã trở thành điểm tựa để người bệnh gửi gắm niềm tin, hy vọng.
Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Bài 3: “Chim đầu đàn” tiếp tục bay cao

Gánh trên vai sứ mệnh của cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn trăn trở tìm hướng bứt phá cả về năng lực khám chữa bệnh, cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ. Những bước đi bài bản, đầu tư chiến lược của đơn vị cùng sự đồng hành hiệu quả của tỉnh đang giúp bệnh viện xây dựng thương hiệu bền vững, ngày càng nâng cao năng lực điều trị các loại bệnh khó và tạo được niềm tin trong Nhân dân.
Sáng ngời tấm lòng lương y

Sáng ngời tấm lòng lương y

Suốt chặng đường phấn đấu, trưởng thành, mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực để viết nên câu chuyện xúc động về “lương y như từ mẫu”.
Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Bài 1: Chuyện về "tấm khiên" ở tuyến cơ sở

Mạng lưới y tế xã, phường được ví như những “tấm khiên” vững chắc trên tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song, đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế tuyến cơ sở luôn nêu cao tấm lòng “từ mẫu”, trau dồi nghiệp vụ và thầm lặng cống hiến. Trong bức tranh chung đó, Trạm Y tế Tân Lâm Hương (TP Hà Tĩnh) là một điểm sáng về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.