Hương Minh phấn đấu đạt 67 triệu đồng/người vào năm 2025

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu mục tiêu giá trị sản xuất đạt 150 triệu đồng/ha/năm, bình quân thu nhập đầu người 67 triệu/năm đồng vào năm 2025.

Hương Minh phấn đấu đạt 67 triệu đồng/người vào năm 2025

Sáng nay (11/5), Đảng bộ xã Hương Minh tổ chức đại hội lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Minh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, NTM đạt được nhiều kết quả nổi bật, VH-XH được quan tâm, các vấn đề của xã hội được giải quyết tốt…

Với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, giá trị sản xuất các ngành kinh tế (năm 2020) của xã đạt 214 tỷ đồng (đạt 112,8% KH), thu nhập bình quân đầu người đạt 44,3 triệu đồng (tăng 21,2 triệu đồng so với năm 2015). 5 năm qua xã đã huy động được 183 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, trong đó nhân dân đóng góp hơn 9 tỷ đồng.

Trong xây dựng NTM, Hương Minh là một trong những xã về đích đầu tiên của tỉnh (năm 2014) và hiện đang có 5/8 khu dân cư kiểu mẫu, 71 vườn mẫu; đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao.

Hương Minh phấn đấu đạt 67 triệu đồng/người vào năm 2025

Các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đã được 115 đại biểu bàn bạc, thảo luận, nhất trí cao.

Lĩnh vực VH-XH tiếp tục có nhiều thành tựu nổi bật với 93% gia đình văn hóa, công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm, sức khỏe của nhân dân được chăm lo ngày càng tốt, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Cùng với công tác đảm bảo QP-AN thì công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng được quan tâm thường xuyên, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện được chú trọng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hương Minh tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực VH-XH, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững QP-AN, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu...

Hương Minh phấn đấu đạt 67 triệu đồng/người vào năm 2025

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng tặng hoa chúc mừng 16 đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ huyện Vũ Quang nhiệm kỳ mới; trong đó ông Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy kiểm Chủ tịch UBND xã.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất các ngành là 429,5 tỷ đồng, giá trị thu hoạch đạt 150 triệu đồng/ ha/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 67 triệu đồng, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả giai đoạn 205 tỷ đồng; duy trì, nâng cao mức đạt chuẩn 8 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng mới 200 vườn mẫu, có 3 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao

Giữ vững các trường học đều đạt chuẩn, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 95%; 100% cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu và giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Mỗi năm Đảng bộ kết nạp từ 6-8 đảng viên. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast