Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị đội ngũ báo cáo viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; chủ động giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết tại các cấp ủy Đảng cơ sở.

Chiều 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Hương Khê tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10/2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy tham dự.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các sở, ngành tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hương Khê đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 9 tháng năm 2022.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp của Hương Khê tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục có bước phát triển.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Từ Thị Hòa báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của huyện

Hoạt động tài chính, tín dụng, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, du lịch chuyển biến tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 26/9/2022 đạt 78,224 tỷ đồng, bằng 131% kế hoạch tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được nâng lên.

Hoạt động xây dựng nông thôn mới tiếp tục được dồn sức thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Hương Khê có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 khu dân cư mẫu đạt chuẩn; có 2/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được củng cố.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Quốc Anh báo cáo kết quả năm học 2021-2022 và một số nhiệm vụ năm học mới

Tiếp đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã báo cáo kết quả hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh thời gian qua; việc triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023.

Nhờ không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học nên chất lượng giáo dục được duy trì. Hà Tĩnh xếp thứ 5 cả nước về số học sinh giỏi quốc gia và có học sinh đạt huy chương vàng quốc tế. Ngành giáo dục tổ chức thành công các kỳ thi trên địa bàn; điểm sàn vào các trường THPT được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,6%.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị đội ngũ báo cáo viên nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Chủ động giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết tại các cấp ủy đảng cơ sở.

Địa phương, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022.

Mỗi đồng chí báo cáo viên phải giữ vững phẩm chất, đạo đức, uy tín, biết lựa chọn các chuyên đề phù hợp, mang tính thời sự cao để tuyên truyền, định hướng đến tận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng thông tin một cách khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà 9 tháng năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền để cả hệ thống chính trị dồn sức thực hiện các mục tiêu tăng trưởng; tháo gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các công trình dự án; tập trung thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch sốt xuất huyết, bệnh đậu mùa khỉ; hậu quả, tác hại, các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh; tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp và Nhân dân trên địa bàn.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân

Trước đó, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đội ngũ báo cáo viên đã đi tham quan một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast