Đức sẽ phát triển 1 triệu điểm sạc cho ôtô điện trong 10 năm tới

Chính phủ Đức lên kế hoạch xây dựng 1 triệu điểm sạc cho ôtô điện từ nay đến năm 2030 nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm khí thải vào năm 2050 ở mức từ 80-95% so với mức được ghi nhận hồi năm 1990.

Đức sẽ phát triển 1 triệu điểm sạc cho ôtô điện trong 10 năm tới

Đo mức khí thải của ô tô tại Ludwigsburg, tây nam nước Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 3/11 cho biết Đức nên có 1 triệu trạm sạc pin cho ôtô điện vào năm 2030.

Trong một thông điệp qua video trước thềm hội nghị của ngành ôtô để thảo luận vấn đề thúc đẩy việc sử dụng ôtô chạy bằng pin giúp giảm khí thải, bà Merkel cho biết: “Để đạt mục tiêu trên, chúng tôi muốn từ nay đến năm 2030 sẽ tạo ra một triệu điểm sạc pin.”

Đức hiện có khoảng 20.000 điểm sạc pin công cộng cho xe ôtô điện.

Hội nghị sắp tới là cuộc gặp thứ hai để đẩy nhanh hành động cụ thể, từ đó lĩnh vực vận tải của Đức có thể giúp đạt các mục tiêu khí thải quốc gia.

Hội nghị sẽ tập trung vào thúc đẩy các giải pháp thay thế cho các loại ôtô chạy bằng xăng và dầu, trong đó có các loại xe lai cũng như xe chạy bằng pin.

Chính phủ và ngành công nghiệp ôtô sẽ chia sẻ chi phí trợ cấp để thu hút người mua xe.

Chính phủ Đức đặt mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 vào năm 2050 ở mức từ 80 đến 95% so với mức được ghi nhận hồi năm 1990 theo quy định trong kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu mà Chính phủ Đức đưa ra kể từ năm 2016./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast