Xử phạt 10 triệu đồng đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh (PA03) phối hợp với Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh, ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Nguyễn Huy Long (SN 1991), trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.

Video: Lời khai của Nguyễn Huy Long trước cơ quan chức năng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 16/2, Nguyễn Huy Long có nghe thông tin không chính thống về một người dân Hà Tĩnh đi xin việc ở tỉnh Vĩnh Phúc trở về quê, có biểu hiện sốt cao, được bệnh viện đưa đi cách ly, kiểm tra và lấy mẫu đi xét nghiệm virus corona.

Sau đó, Nguyễn Huy Long đã đăng nội dung “Corona đã về đến Hà Tĩnh rồi, toang rồi, tận thế” trên trang Facebook của mình có tên là Huy Long.

Nội dung này thu hút nhiều lượt người like, bình luận và chia sẻ, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Xác minh việc làm của Long là đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương, lực lượng chức năng đã triệu tập Long để làm việc.

Xử phạt 10 triệu đồng đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Huy Long - chủ trang Facebook đưa tin sai sự thật.

Tại cơ quan điều tra, Long khai nhận: “Do tôi chỉ nghe ngóng thông tin bên ngoài rồi lên đăng Facebook cho vui chứ không có mục đích gì khác. Tôi đã biết hành vi của mình là sai trái, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh của cả tỉnh, tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi cơ quan chức năng và người dân Hà Tĩnh”.

Với những tình tiết trên, Nguyễn Huy Long đã vi phạm về hành vi: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Xử phạt 10 triệu đồng đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh

Quyết định xử phạt của lực lượng chức năng đối với Nguyễn Huy Long.

Nguyễn Huy Long bị xử phạt 10 triệu đồng, với tình tiết giảm nhẹ vì đã tự khắc phục hậu quả, tự gỡ bỏ nội dung sai sự thật trên Facebook cá nhân của mình.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng cho biết: Hiện đang còn điều tra, xác minh, xử lý một số vụ việc đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!