Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tăng cường xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí

(Baohatinh.vn) - Qua 9 cuộc thanh tra, kiểm tra về các lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành, thuê bao di động trả trước, trang thông tin điện tử tổng hợp…, ngành chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt 11 đối tượng với số tiền 48,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tăng cường xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí

Chiều nay (6/2), Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thanh tra, pháp chế phòng chống in lậu năm 2020.

Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh Phạm Văn Báu cho hay: Trong năm 2019, đơn vị đã thực hiện 9 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 115 tổ chức, cá nhân ở các lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành, thuê bao di động trả trước, tần số vô tuyến điện, trang thông tin điện tử tổng hợp, công nghệ thông tin, viễn thông.

Qua đó, đã phát hiện 11 đối tượng vi phạm, xử phạt số tiền 48,5 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 172 cuốn sách, 99 sim rác.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tăng cường xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí

Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh Phạm Văn Báu: Năm 2019, ngành chức năng đã phát hiện 11 đối tượng vi phạm, xử phạt số tiền 48,5 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 172 cuốn sách, 99 sim rác

Ở lĩnh vực thông tin, báo chí, Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh và phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, có 1 văn phòng đại diện không có trưởng văn phòng đại diện (Báo Thanh tra), một số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú khi thay đổi địa chỉ văn phòng, thay đổi, bổ sung phóng viên, cộng tác viên nhưng không thông báo với Sở TT&TT.

Thanh tra Sở tổ chức 8 cuộc làm việc về lĩnh vực báo chí: Trang TTĐT tổng hợp Hatinhnews dẫn nguồn từ trang thông tin điện tử tổng hợp khác; Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh về việc cán bộ của trường đăng thông tin trên Facebook sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng và Nhà nước...

Đề nghị Bộ TT&TT xử lý 2 vụ, trong đó xử phạt Tạp chí Ánh sáng và Cuộc sống vi phạm đăng tin bài không đúng với thông tin trên tạp chí in; Trung tâm Internet Việt Nam tạm dừng tên miền quốc tế vi phạm; xác minh các tên miền và fanpage đưa các thông tin về Hà Tĩnh không có kiểm chứng, không ghi rõ nguồn, lan truyền trên mạng xã hội facebook gây dư luận không tốt.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tăng cường xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phạt ông Bùi Đức Hiếu 5 triệu đồng vì vi phạm chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật...

Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ trong lĩnh vực báo chí, như xử phạt ông Võ Hồng Phúc 5 triệu đồng về thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp conglyvacuocsong.com không có giấy phép, sản xuất tin bài như báo điện tử; phạt ông Lê Văn Phan 10 triệu đồng về hành vi mạo danh phóng viên hoạt động sai quy định; phạt ông Bùi Đức Hiếu 5 triệu đồng vi phạm chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật...

Cũng trong năm qua, Đội liên ngành phòng chống in lậu tỉnh đã tiến hành kiểm tra 3 cuộc kiểm tra với 25 đối tượng. Kết quả, xử lý vi phạm hành chính 5 tổ chức, cá nhân số tiền 7,5 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy 172 xuất bản phẩm vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu sách không rõ nguồn gốc hợp pháp, sách lậu, sách nhân bản trái phép (photocopy sách học sinh).

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tăng cường xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí

Chủ trang website Võ Hồng Phúc làm việc với cơ quan chức năng.

Theo Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh Phạm Văn Báu, trong năm 2020, sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra định kỳ tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc vận chuyển hàng cấm qua đường bưu chính; thanh tra tình trạng “báo hóa” tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp;

Kiểm tra hoạt động của một số phóng viên, cộng tác viên, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, báo điện tử; thanh tra các tài khoản fanpage trên mạng xã hội dùng để hoạt động quảng cáo, kinh doanh, đưa tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng xã hội...

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh tăng cường xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí

Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh Đậu Tùng Lâm: Hiện nay vẫn còn tình trạng một số phóng viên gây nhũng nhiễu các địa phương, doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh Đậu Tùng Lâm cho biết: “Những kết quả hoạt động chuyên ngành của Thanh tra Sở trong thời gian qua rất đáng ghi nhận. Vấn đề đặt ra hiện nay là, vẫn còn tình trạng một số phóng viên gây nhũng nhiễu cho các địa phương, doanh nghiệp. Vì vậy, Thanh tra Sở cần phải phối hợp chặt với các đơn vị để quản lý tốt hoạt động báo chí, nhất là về cộng tác viên như số lượng, cộng tác cho báo nào”.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật

Khi công an "bắt trend" để tuyên truyền pháp luật

Nhằm đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với người dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mạnh dạn ứng dụng mạng xã hội để “bắt trend” tuyên truyền pháp luật kịp thời, giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANNT tại cơ sở.
Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em thế nào cho đúng cách?

Chở trẻ em là việc làm hàng ngày, tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đáng nói, phần lớn nguy cơ ấy xuất phát từ sự chủ quan của người lớn.
Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Bắt giam đối tượng chống phá Nhà nước liên quan Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Quang Thiện về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.
Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Bắt cán bộ chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Được giao nhiệm vụ rút tiền, phân bổ nguồn hỗ trợ cho người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở Lâm Đồng, ông Khoan đã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiêu xài, đầu tư tiền ảo.
Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa

Bộ Công an truy nã Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.