Xử phạt 85 triệu đồng với 4 chủ tàu cá khai thác trái phép

(Baohatinh.vn) - Với hành vi khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh), 4 chủ tàu cá ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cơ quan chức năng xử phạt tổng số tiền 85 triệu đồng.

Trước đó, từ 1h15 - 1h35 sáng 11/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển huyện Nghi Xuân, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt quả tang 2 tàu cá sử dụng lưới giã cào đơn khai thác trái phép trên vùng biển huyện Nghi Xuân.

Tàu cá thứ nhất mang số hiệu NA 2305TS, chiều dài 13,65m, do Phạm Văn L. (SN 1988, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ, ông Phạm Văn T. (có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá số 000461 do Trường Cao đẳng nghề thủy sản miền Bắc cấp ngày 6/11/2008) được thuê làm thuyền trưởng.

Xử phạt 85 triệu đồng với 4 chủ tàu cá khai thác trái phép

Tàu cá mang số hiệu NA 2305TS và tàu cá có số hiệu NA 2722TS bị cơ quan chức năng đưa về cảng cá Xuân Hội để xử lý.

Tàu cá thứ hai có số hiệu NA 2722TS, chiều dài 13,5m, do Nguyễn Phúc C. (SN 1980, trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) làm chủ, ông Nguyễn Văn H. (có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá số 000626 do Trường Cao đẳng nghề thủy sản miền Bắc cấp ngày 9/11/2009) được thuê làm thuyền trưởng.

Tiếp đó, vào khoảng 21h10p ngày 14/7, trên vùng biển huyện Nghi Xuân, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn tiếp tục phát hiện tàu cá mang biển kiểm soát TH 91148TS, có chiều dài 14,4m, do ông Nguyễn Đức C. (SN 1982, thường trú tại phường Tĩnh Gia, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng và tàu cá mang biển kiểm soát TH 1402TS có chiều dài 10m do ông Hoàng Văn T. (SN 1983, thường trú tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang dùng kích điện để khai thác thủy sản.

Xử phạt 85 triệu đồng với 4 chủ tàu cá khai thác trái phép

Tàu cá TH 91148TS.

Tổ tuần tra đã đưa người, phương tiện, tang vật về neo đậu tại cảng cá Xuân Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, UBND huyện Nghi Xuân đã ra quyết định xử phạt ông Phạm Văn L. và ông Nguyễn Phúc C., mỗi trường hợp 17,5 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá của các trường hợp trên 3 tháng; xử phạt ông Nguyễn Đức C. số tiền 25 triệu đồng, ông Hoàng Văn T. 25 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật và tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản trong thời hạn 4,5 tháng.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Vào quán cafe bi-a “xóc đĩa” ăn tiền

Kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng, Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) thu giữ hơn 45 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.
126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

126 tháng tù cho kẻ truy sát "tình cũ"

Xác định hành vi của Võ Nghi Hưng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm 6 tháng tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Ra nghĩa trang “chơi” ma tuý, 2 đối tượng bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1981), trú xã Thạch Hà và Trần Quang Nhật (SN 1991), trú phường Trần Phú (Hà Tĩnh) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Khởi tố 2 công nhân xây dựng rủ nhau trộm cốp pha

Lợi dụng nơi tập kết vật liệu ở thôn Ngọc Tĩnh, xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) không có người trông coi, Nguyễn Văn Toàn và Lê Quốc Trâm đã lấy cắp 11 tấm cốp pha làm bằng sắt, bán lấy tiền tiêu xài.
Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Lộ diện hai chiêu lừa đảo mã QR cực tinh vi

Thay vì gửi link trực tiếp, tội phạm mạng đang khai thác mã QR chia nhỏ và mã QR lồng nhau nhằm che giấu mã độc, gây nhiễu hệ thống quét an ninh và làm tăng nguy cơ mất tài khoản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.