Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2013

Sáng ngày 24/5, tại nhà văn hóa huyện Can Lộc, Sở LĐTB&XH tỉnh phối hợp với UBND huyện Can Lộc tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2013” với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”. Đến dự và chỉ đạo lễ phát động có Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam Nguyễn Đình Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của Hà Tĩnh có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, 100% trẻ em khuyết tật được chăm sóc, 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa được chăm sóc. Các tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em từng bước được ngăn chặn, trên 450 trẻ em lang thang được trợ giúp. Hà Tĩnh cũng luôn đứng tốp đầu trong cả nước về thành tích giáo dục đào tạo. Tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo đạt 92% (năm 2012), duy trì trẻ đúng 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm trên 99,5%, tỷ lệ tuyển sinh lớp 5 vào lớp 6 đạt 99% …

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ phát động

Biểu diễn văn nghệ chào mừng lễ phát động

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trẻ em sống trong gia đình nghèo nên các quyền về học tập, vui chơi còn hạn chế. Toàn tỉnh còn 10.638 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 25.000 em sống trong các hộ nghèo, 7.063 em khuyết tật, trên 500 em bị bệnh tim bẩm sinh;Trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị đánh đập, hiếp dâm, ngược đãi có chiều hướng gia tăng; Trẻ em vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp cận với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí …

Trao quà cho 36 trẻ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Can Lộc

Trao quà cho 36 trẻ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Can Lộc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng; đẩy mạnh các phong trào thi đua xã phường phù hợp với trẻ em, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; tăng cường tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thực hiện chăm sóc, bảo vệ trẻ em… Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng chung tay, góp sức với chính quyền các cấp vì sự ấm no của trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số.

Tại buổi lễ, 56 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được nhận quà từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương....

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast