Phiên đấu giá quốc tế có nhiều tranh Việt

Ngày 24/8 tới tại Singapore sẽ diễn ra phiên đấu giá Nghệ thuật hiện đại và đương đại của nhà Larasati, với 87 lô hàng, trong đó Việt Nam có Đỗ Quang Em, Phạm Luận, Đặng Xuân Hòa, Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Tấn Cương, Nguyễn Thái Tuấn, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Phấn, Bùi Hữu Hùng, Lim Khim Katy, Lê Thống.

Tác phẩm Thế tử của Bùi Hữu Hùng
Tác phẩm Thế tử của Bùi Hữu Hùng

Trong 11 tác phẩm của Việt Nam thì giá khởi điểm cao nhất thuộc về Bùi Hữu Hùng với tác phẩm Thế tử (sơn mài trên gỗ, 120 x 120 cm, 2006), từ 2.960 đến 3.760 USD, trong khi khởi điểm của Đỗ Quang Em, Đặng Xuân Hòa, Nguyễn Thanh Bình, Lim Khim Katy thấp hơn dự kiến.

Nhìn chung đây là một phiên đấu có giá khởi điểm khá “dễ thở”, hơn một nửa có giá trung bình dưới 3.000 USD; đỉnh điểm thuộc về Tam mã (sơn dầu trên ván, 60 x 90 cm) của danh họa Lee Man Fong (1913 - 1988, người Indonesia gốc Hoa), từ 136.000 đến 176.000 USD.

Theo Văn Bảy/TT&VH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast