Đào tạo trung cấp nghiệp vụ cho 121 trưởng, phó công an xã

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hơp với Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I - Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp trung cấp nghiệp vụ công an cho 121 trưởng, phó công an xã, chuyên ngành quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở.

Thiếu tướng, GS-TS Trần Văn Lan phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Thiếu tướng, GS-TS Trần Văn Lan phát biểu khai giảng khóa đào tạo

Phát biểu khai giảng khóa học, Thiếu tướng, GS-TS. Trần Văn Lan - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc mở lớp trung cấp nghiệp vụ công an cho các đồng chí trưởng, phó công an xã và cán bộ dự nguồn. Trong qua quá trình đào tạo, các học viên sẽ được trang bị một lượng lớn kiến thức như: lý luận chính trị; những qui định, cách thức quản lý Nhà nước cho cán bộ cấp xã; kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công an; lý luận nhà nước và pháp luật; võ thuật quân sự, điều lệnh công an nhân dân.

Lớp đào tạo sẽ giúp học viên nắm vững kiến thức nghiệp vụ, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc đản bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời có những sáng kiến, biện pháp, cách làm trong công tác nắm tình hình, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xử lý tốt các vụ việc hình sự, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ quần chúng nhân dân để làm ổn định tình hình ngay tại cơ sở...

Thay mặt Công an tỉnh, Thượng tá - Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm yêu cầu các học viên xác định rõ ý nghĩa của khóa học, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các nội qui, qui định của nhà trường, của Công an tỉnh cũng như của lớp học để hoàn thành tốt khóa học, đạt kết quả cao để sau khi ra trường vận dụng tốt các kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần giữ vững ANTT ở địa bàn cơ sở.

Sau khi kết thúc khóa học với thời gian 3 năm (2016 - 2018), các học viên được cấp bằng trung cấp nghiệp vụ công an.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast