Một tuần bắt ba băng cướp

Chiều 24/5, công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bắt 2 tên cướp giật, gồm: Trần Đình Thi (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Tương (sinh năm 1991) đều trú ở xóm 10 xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh) sau hơn 12 giờ gây án.

Hai đối tượng Thi, Tương tại cơ quan công an

Hai đối tượng Thi, Tương tại cơ quan công an

Đại úy Nguyễn Phi Hải - Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh cho biết: Vào hồi 23 giờ 23/5/2010, Hoàng Ngọc Sơn ở xã Kỳ Khang (Kỳ Anh) cùng vợ đang đi trên đường liên xã Kỳ Đồng thì bị một số đối tượng dùng dao khống chế cướp 1 dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động. Nhận được tin báo, công an huyện đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh, khám phá nhanh vụ cướp. Đến chiều 24/5, công an huyện Kỳ Anh đã bắt 2 đối tượng: Thi, Tương khi đang cố tình lẩn trốn.

Bước đầu, bọn chúng đã khai nhận, trong thời gian vừa qua, hai đối tượng Trần Đình Thi, Nguyễn Văn Tương đã cùng một số đối tượng khác thực hiện trót lọt 4 vụ cướp trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Hiện, công an Kỳ Anh tiếp tục đấu tranh, điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Được biết, ngày 15/5/2010, công an Kỳ Anh đã bắt 3 đối tượng cướp giật trú ở xã Kỳ Hợp; ngày 22/5/2010, bắt 5 đối tượng ở xã Kỳ Đồng cũng phạm tội cướp giật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast