Thứ trưởng thường trực Bộ công an kiểm tra tình hình ANTT Hà Tĩnh.

Sáng 12/1 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, UV TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã vào kiểm tra tình hình ANTT và công tác tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán Nhâm Thìn tại Công an Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn và kết quả ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết. Sau một thời gian đồng loạt ra quân các lực lương an ninh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; phối hợp với lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT; đảm bảo an ninh biên giới, bờ biển, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo, an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh kinh tế….

Khối cảnh sát (Công an Hà Tĩnh) luyện tập phòng chống khủng bố, bạo loạn.

Ảnh: Mai Hoàng

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lượng công an đã tiến hành điều tra khám phá kịp thời các vụ án xẩy ra ; triệt xoá 6 ổ nhóm, bắt giữ 17 đối tượng cướp, trộm cắp tài sản; 75 vụ; 257 đối tượng đánh bạc; thu giữ gần 400 triệu đồng; bắt 4 vụ, 24 đối tượng hoạt động mại dâm. trong đợt ra quân lần này công an các đơn vị, địa phương cũng đã lập được nhiều thành tích xuất sắc như: Công an Can Lộc; Đức Thọ; Nghi Xuân Công an Kỳ anh; công an Thành phố… đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, ma tuý và môi trường. Đã bắt giữ 34 vụ, 34 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường; thu giữ gần 2 tấn động vật hoang giả, 1 xe ôtô; trên 79m3 và một số tài sản khác trị giá gần 2,5 tỷ đồng; bắt giữ 10 vụ, 53 đối tượng, thu giữ 12 gam hêrôin; 6 kg cần và một số tang vật khác. lực lượng cảnh sát cảnh sát 113, cảnh sát cơ động; cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín 24/24 giờ ở các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đã phát hiện lập biên bản xử lý trên 6000 trường hợp vi phạm; tạm giữ 13 ô tô; 360 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 69 trường hợp. Bên cạnh đó làm tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội; đặc biệt là trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chóng cháy nổ….

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu:
Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy hơn những thành tích đã đạt được để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012 trước những thời cơ, thách thức mới. Trong thời gian tới Công an Hà Tĩnh cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ công tác công an năm 2012 đó là: Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Hà tĩnh phải thấm nhuần khẩu hiệu hành động “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia cần chủ động nắm chắc tình hình; đặc biệt phải nắm tình hình ngay tại cơ sở để phát hiện, xử lý kịp thời mọi vấn liên quan đến ANTT. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm; kiên quyết làm giảm tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án; xây dựng toàn diện công an cấp huyện để sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng công an Hà Tĩnh ngày càng trong sách vững mạnh. đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, Công an Hà Tĩnh cần tập trung lực lượng triển khai các kế hoạch, phương án để giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau tết; tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm; tai tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…; quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ chiến sĩ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast