Dàn máy bay tại triển lãm hàng không FIDAE 2016

Từ ngày 29/3 đến 3/4, tại Thủ đô Santiago của Chile, trên lãnh thổ sân bay quốc tế mang tên Arturo Merino Benitez sẽ tổ chức triển lãm quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế FIDAE 2016.

Dưới đây là phóng sự ảnh của Sputnik chụp chương trình biểu diễn máy bay tại buổi khai mạc triển lãm hàng không.

Các quân nhân Không lực Hoa Kỳ trong giờ giải lao tại lễ khai mạc triển lãm thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế ở Santiago.

Các quân nhân Không lực Hoa Kỳ trong giờ giải lao tại lễ khai mạc triển lãm thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế ở Santiago.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không quân Mỹ tại lễ khai mạc triển lãm thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế ở Santiago.

Máy bay chiến đấu F-22 Raptor của không quân Mỹ tại lễ khai mạc triển lãm thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế ở Santiago.

Máy bay huấn luyện cận âm Hàn Quốc KAI KT-1 của không quân Peru.

Máy bay huấn luyện cận âm Hàn Quốc KAI KT-1 của không quân Peru.

FIDAE tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1980 với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Chile, văn phòng tổng thống Chile và Chính phủ nước Cộng hòa Chile.

FIDAE tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1980 với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Chile, văn phòng tổng thống Chile và Chính phủ nước Cộng hòa Chile.

Màn bay trình diễn của lực lượng không quân Chile tại lễ khai mạc triển lãm thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế ở Santiago.

Màn bay trình diễn của lực lượng không quân Chile tại lễ khai mạc triển lãm thiết bị quân sự và hàng không vũ trụ quốc tế ở Santiago.

Hơn 500 công ty nước ngoài từ 42 quốc gia tham gia Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế FIDAE 2016.

Hơn 500 công ty nước ngoài từ 42 quốc gia tham gia Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế FIDAE 2016.

Tổng diện tích triển lãm năm nay là hơn 80.000 m2.

Tổng diện tích triển lãm năm nay là hơn 80.000 m2.

Triển lãm lần này có sự tham gia của 15 công ty Nga, trong đó có 5 chủ thể hợp tác quân sự-kỹ thuật, giới thiệu hơn 350 mẫu thiết bị quân sự hiện đại.

Triển lãm lần này có sự tham gia của 15 công ty Nga, trong đó có 5 chủ thể hợp tác quân sự-kỹ thuật, giới thiệu hơn 350 mẫu thiết bị quân sự hiện đại.

Một hình ảnh ấn tượng tại triển lãm.

Một hình ảnh ấn tượng tại triển lãm.

Đối tượng triển lãm là máy bay quân sự, các hệ thống vũ khí, thông tin liên lạc; hàng không thương mại dân dụng; thiết bị cứu hộ; thiết bị mặt đất, những phát kiến trong xây dựng sân bay và các phương tiện hàng không khác; hàng không vũ trụ, vệ tinh, theo dõi, dự báo thời tiết và thiên tai bằng vệ tinh; bảo dưỡng máy bay.

Đối tượng triển lãm là máy bay quân sự, các hệ thống vũ khí, thông tin liên lạc; hàng không thương mại dân dụng; thiết bị cứu hộ; thiết bị mặt đất, những phát kiến trong xây dựng sân bay và các phương tiện hàng không khác; hàng không vũ trụ, vệ tinh, theo dõi, dự báo thời tiết và thiên tai bằng vệ tinh; bảo dưỡng máy bay.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast