Cán bộ ngoại giao Hà Tĩnh học Bác về phòng chống suy thoái tư tưởng

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/10, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tới dự buổi tọa đàm cùng cán bộ nhân viên Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh với chủ đề học tập Bác về phòng chống biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nêu gương người đứng đầu.

Cán bộ ngoại giao Hà Tĩnh học Bác về phòng chống suy thoái tư tưởng

Tại buổi tọa đàm, cán bộ và nhân viên Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã trình bày các tham luận về một số vấn đề nóng, tiêu cực hiện nay như: bệnh quan liêu, xa rời quần chúng; suy thoái đạo đức lối sống, cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ thực dụng; suy thoái tư tưởng chính trị trong việc phê và tự phê; bệnh thành tích, che giấu khuyết điểm…

Cán bộ ngoại giao Hà Tĩnh học Bác về phòng chống suy thoái tư tưởng

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Văn Vinh tham gia ý kiến tại buổi tọa đàm

Nhiều đại biểu đã đưa ra ý kiến, giải pháp khắc phục những hạn chế, tiêu cực trong thực tiễn công tác của đơn vị như: tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nêu gương người đứng đầu…

Cán bộ ngoại giao Hà Tĩnh học Bác về phòng chống suy thoái tư tưởng

Đại biểu Thái Phúc Sơn tham luận chủ đề "Nêu gương người đứng đầu"

Đây là dịp cho cán bộ đảng viên, người đứng đầu rút ra những bài học để vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của ngành ngoại giao nói riêng, các cơ quan đơn vị nói chung. Từ đó tự soi, tự sửa, tự rèn luyện để xây dựng phong cách làm việc phù hợp, khoa học và nâng cao hơn nữa hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao tinh thần học tập theo gương Bác của cán bộ, nhân viên ngành ngoại vụ.

Cán bộ ngoại giao Hà Tĩnh học Bác về phòng chống suy thoái tư tưởng

Đồng thời, lưu ý mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nhận diện những biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống của bản thân để tự chấn chỉnh, sửa đổi; người đứng đầu phải nhận thức được trách nhiệm, thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị mình.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, cán bộ đảng viên ngành ngoại giao nói riêng phải tăng cường học tập, đặc biệt là trau dồi ngoại ngữ, rèn tác phong chuyên nghiệp, chủ động tâm thế hội nhập; hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho tỉnh những vấn đề liên quan đến quan hệ quốc tế.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast