Có bằng chứng virus MERS lây từ lạc đà sang người

Các chuyên gia đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp đầu tiên về việc virus Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) có khả năng lây nhiễm từ lạc đà sang người.


Phát hiện mới nhất của khoa Y thuộc Đại học King Abdulaziz đăng tải trên "Tạp chí Y học New England" số ra ngày 5/6 dựa trên nghiên cứu bệnh án của một người đàn ông Saudi Arabia 44 tuổi từ vong do virus MERS hồi tháng 11 năm ngoái. Được biết, một tuần trước khi phát bệnh, nạn nhân này đã tiếp xúc với 4 con lạc đà có triệu chứng nhiễm bệnh về đường hô hấp.

Các chuyên gia đã so sánh loại virus tìm thấy trong các con lạc đà nhiễm bệnh cùng virus MERS của bệnh nhân. Kết quả cho thấy bộ gen của hai loại virus này là tương đồng, bằng chứng cho thấy trường hợp nhiễm virus MERS này là do lây nhiễm từ lạc đà.

Ian Lipkin, Giám đốc Trung tâm Nhiễm trùng và miễn dịch thuộc Đại học Columbia cho biết đây là bằng chứng chắc chắn đầu tiên về khả năng lây nhiễm virus MERS từ lạc đà một bướu sang người. Bước tiếp theo là xác định khả năng lây nhiễm diện rộng của lạc đà hay bất cứ loài động vật nào khác sang người và mở ra nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Nhiều nghiên cứu trước đó cũng cho thấy rằng loại virus này khá phổ biến ở lạc đà trong 20 năm trở lại đây và có khả năng lây sang người.

MERS gây các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, viêm phổi và được coi là "họ hàng" của virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) từng ám ảnh châu Á năm 2003 khiến hơn 8.000 người nhiễm bệnh và 9% trong số đó tử vong.

Mặc dù số trường hợp nhiễm chủng virus này trên thế giới tương đối thấp, song tỷ lệ tử vong lên tới gần 30% tại Trung Đông khiến giới khoa học và nhà chức trách lo ngại.

Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết kể từ khi ca đầu tiên nhiễm virus MERS được công bố năm 2012, đến nay tổng cộng có 688 ca nhiễm chủng virus chết người nói trên, trong đó 282 ca tử vong. Hầu hết trường hợp nhiễm và tử vong do MERS là tại Saudi Arabia, tuy nhiên virus MERS đã lây lan ra hàng chục quốc gia khác chủ yếu là từ những người bị ốm trong thời gian lưu lại Trung Đông.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...