Lộc Hà gắn chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân với nâng cao tiêu chí y tế

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở y tế ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để vừa chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân vừa "nâng chất" các tiêu chí y tế trong xây dựng NTM.

DJI_0018.JPG
Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà được đầu tư xây dựng khá khang trang, sạch đẹp.

Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà là “đầu tàu” trong thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và là yếu tố “cứng” trong việc đảm bảo tiêu chí về y tế (tiêu chí số 15) công nhận huyện NTM. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (đơn vị trực thuộc trung tâm) đã được đầu tư 115 tỷ đồng xây dựng vào thời điểm huyện bắt đầu thực hiện phong trào xây dựng NTM (năm 2010) và gần 14 năm qua đã có thêm hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, cách đây hơn 1 năm, bệnh viện đã được đầu tư 8 tỷ đồng để cải tạo dãy nhà 1 (Khoa hồi sức cấp cứu – nhi) và nhà 2 (Khoa chẩn đoán hình ảnh – xét nghiệm và khoa ngoại – gây mê hồi sức).

Hướng tới mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân gắn với nâng cao tiêu chí y tế của huyện NTM, Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà cũng đã đầu tư cho bệnh viện huyện hàng chục tỷ đồng mua sắm trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Nhờ vậy, ở đây đã có hệ thống máy móc, thiết bị đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân như máy siêu âm màu 4D, máy X quang kỹ thuật số, máy nội soi, máy kéo giãn cột sống, máy xét nghiệm miễn dịch, máy phẫu thuật phaco... Hiện nay, bệnh viện này cũng đã được phê duyệt cho thực hiện 4.018 dịch vụ kỹ thuật, trong đó có 2.816 dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, 1.202 dịch vụ vượt tuyến.

123.jpg
Nhiều loại máy móc hiện đại, dịch vụ kỹ thuật cao đã được Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà đưa vào phục vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Ông Dương Hùng Anh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lộc Hà cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị hiện đại, đồng bộ để phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn. Hiện nay, bệnh viện huyện có hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang với quy mô 285 giường bệnh, đảm bảo xanh - sạch - đẹp - an toàn. Mỗi năm, chúng tôi khám chữa bệnh cho 13 nghìn lượt bệnh nhân nội trú và 70 nghìn lượt bệnh nhân ngoại trú, chất lượng phục vụ không ngừng được nâng lên, người bệnh ngày càng hài lòng. Vào thời điểm giữa năm 2023, chúng tôi được công nhận đạt chuẩn theo bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025”.

Để vừa làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và nâng cao chất lượng tiêu chí y tế trong xây dựng NTM, các xã ở Lộc Hà luôn ưu tiên đầu tư hệ thống trạm y tế xã. Đạt được “mục tiêu kép” như hiện nay, bình quân mỗi địa phương đã đầu tư khoảng 4 – 5 tỷ đồng (từ ngân sách và lồng ghép từ các chương trình, dự án) xây dựng hạ tầng kiên cố, mua sắm đầy đủ trang thiết bị cho trạm y tế xã. Nhờ vậy, đến nay, tất cả các xã đều đạt chuẩn quốc gia về y tế và có trạm xá khang trang, đồng bộ, tạo thêm điểm nhấn nổi bật trong bức tranh nông thôn.

bình an.JPG
Nhân viên Trạm y tế xã Bình An chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Ông Võ Ngọc Anh – Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thạch Châu cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư cho trạm y tế xã nên chúng tôi là một trong những điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đặc biệt, đầu năm 2023, chúng tôi được đầu tư thêm 3 tỷ đồng để xây dựng 1 nhà điều trị rộng 270m2 và các hạng mục phụ trợ nên hiện đã đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho 5.500 – 6.000 lượt người bệnh/năm. Nhờ hạ tầng khang trang, chất lượng chuyên môn tốt nên chúng tôi đã đạt chuẩn tiêu chí y tế của xã NTM kiểu mẫu”.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thiết bị và đảm bảo nguồn nhân lực, các cơ sở y tế ở Lộc Hà cũng đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng khác liên quan đến việc đạt chuẩn tiêu chí 15 và các chỉ tiêu, tiêu chí về y tế của huyện NTM. Nhờ vậy, đến nay tỷ lệ người tham gia BHYT đạt gần 95% dân số; hằng năm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 1% - 2% so, tỷ lệ tăng dân số dưới 1%; hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 98%; công tác y tế dự phòng có nhiều chuyển biến tích cực; đảm bảo vệ sinh môi trường trong xử lý rác thải y tế...

DJI_0058.JPG
Trạm Y tế xã Thịnh Lộc được đầu tư xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Trưởng phòng Y tế huyện Lộc Hà Nguyễn Minh Hoàng khẳng định: “Huyện luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực trong xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế trên địa bàn để hướng tới đạt “mục tiêu kép”. Nhờ vậy, đến năm 2019, tất cả các xã đều đã hoàn thành tiêu chí y tế và từ đó đến nay tiếp tục củng cố, “nâng chất” để đạt theo chuẩn mới. Thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ tiếp tục chăm lo, đầu tư cho lĩnh vực y tế để các địa phương nâng cao mức độ đạt chuẩn và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?