Hà Tĩnh siết chặt quản lý cơ sở y, dược ngoài công lập

(Baohatinh.vn) - Thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, Sở Y tế Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở y tế vi phạm.

Những năm gần đây, hệ thống hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho người dân. Vì vậy, việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật.

z5735711593371-3000e5f805a68015631a5c0880d2ac00-3667.jpg
Thanh tra Sở Y tế kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Tháng 7/2024, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành đợt kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh thuốc chữa bệnh, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thiết bị y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian hơn 1 tháng, đoàn đã kiểm tra 120 cơ sở nhà thuốc và quầy thuốc. Qua kiểm tra cho thấy, đại đa số các cơ sở bán lẻ thuốc được kiểm tra đã thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc chữa bệnh.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, bên cạnh những ưu điểm thì vẫn còn một số cơ sở có hành vi vi phạm với các lỗi: Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc đối với trường hợp kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế theo quy định pháp luật; niêm yết giá bán lẻ thuốc không đầy đủ tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở, không thực hiện ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật...

dinh chi thuocA.jpg
Một cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh trên đường Quang Trung, TP Hà Tĩnh bị đình chỉ sau kiểm tra.

Được biết, trên cơ sở các lỗi vi phạm, đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã tiến hành xử phạt hành chính 7 cơ sở với số tiền 22 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 6 cơ sở để hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Thanh tra Sở Y tế cũng đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Qua kiểm tra 74 cơ sở (do 20 tổ chức và 54 cá nhân làm chủ), đoàn cũng đã phát hiện và xử phạt 9 cơ sở với các hình thức: xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 7 cơ sở/tổng số tiền phạt 33,7 triệu đồng; đình chỉ hoạt động 2 cơ sở do chưa đảm bảo điều kiện để thực hiện khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, đoàn còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của 1 bác sỹ.

Cùng với các đợt kiểm tra hoạt động của các cơ sở trong lĩnh vực dược và khám chữa bệnh, lực lượng chức năng Sở Y tế còn tiến hành tổ chức các đợt kiểm tra về an toàn thực phẩm vào các dịp Tết, Trung thu, Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm tra trên các lĩnh vực y tế dự phòng...

ktra sieu thiA.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Ngoài việc xử lý trực tiếp các vi phạm thông qua các đợt kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế nắm bắt thông tin các vi phạm thông qua phản ánh của người dân, các cơ quan thông tin truyền thông. Đối với các thông tin này, Thanh tra Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh để xử lý theo đúng quy định hoặc gửi văn bản về các địa phương để kiểm tra, xác minh và xử lý nếu có vi phạm.

Điển hình như 2 vụ việc tại huyện Can Lộc và Đức Thọ liên quan đến 2 phòng khám đa khoa hoạt động khám chữa bệnh không đúng thời gian trong giấy phép hoạt động được cấp; cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề được cơ quan truyền thông phản ánh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế đã có văn bản gửi 2 địa phương để vào cuộc xác minh, tiến hành xử lý vi phạm 2 cơ sở theo đúng quy định.

y duoca.jpg
Hệ thống y dược tư nhân trên địa bàn phát triển nhanh về số lượng đòi hỏi có sự phân cấp trong công tác quản lý hoạt động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết: “Hiện nay, số lượng các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập rất lớn. Toàn tỉnh có 1.400 cơ sở kinh doanh dược, hơn 350 cơ sở khám chữa bệnh, trên 18.800 cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong khi nhân lực thanh tra của sở lại rất mỏng nên khó có thể quản lý hết toàn bộ. Vì vậy, việc phân cấp, phân quyền và phối hợp với các địa phương cùng vào cuộc trong công tác kiểm tra là điều cần thiết và phù hợp với Chỉ thị 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập”.

Thời gian qua, hệ thống y tế ngoài công lập đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tạo các điều kiện để y tế ngoài công lập phát triển thì ngành còn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các vi phạm. Qua đó, vừa tuyên truyền, chấn chỉnh vừa giúp các cơ sở nắm bắt đầy đủ các quy định của pháp luật để kịp thời hoàn thiện. Thời gian tới, bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, ngành sẽ tiếp tục nắm bắt, xác định các vấn đề trọng tâm, các vấn đề nổi cộm để đưa vào công tác thanh tra, kiểm tra năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Báo Nhân Dân

Đọc thêm

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Khám sức khỏe miễn phí ở Hà Tĩnh: Gần 3.000 người phát hiện hoặc nghi mắc bệnh

Hơn 8.000 người dân Hà Tĩnh được khám chỉ trong hai ngày, gần 3.000 trường hợp được phát hiện hoặc nghi mắc các bệnh lý phổ biến. Những con số bước đầu từ đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí không chỉ phản ánh thực trạng sức khỏe cộng đồng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc xây dựng thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!