CDC Hà Tĩnh: Điều trị PrEP giúp phòng ngừa lây nhiễm HIV trên 90%

(Baohatinh.vn) - Để nâng cao hiệu quả việc phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Phòng khám Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

PrEP là thuốc được chỉ định dùng để ngăn ngừa sự phát triển của virus HIV. Đối tượng sử dụng thuốc là những người chưa nhiễm HIV (HIV âm tính) và thuộc nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao. Để nâng cao hiệu quả việc phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thành lập Phòng khám Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP).

Du phong HIV 1A.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tư vấn điều trị PrEP cho các khách hàng chưa nhiễm HIV.

Sau khi nắm bắt được thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh triển khai điều trị bằng PrEP, chị N.T.H (SN 1982, trú tại huyện Hương Sơn) đã đến đăng ký khám và điều trị phơi nhiễm HIV. Sau khi làm xét nghiệm test nhanh và làm xét nghiệm khẳng định HIV đã cho kết quả chị H. dương tính với HIV.

Chị H. cho biết: “Trước đó mình cũng đã làm xét nghiệm một số lần nhưng chưa bị lây nhiễm. Tuy nhiên, gần đây, trong một lần quan hệ không an toàn nên mình đã đến phòng khám để được tư vấn và làm xét nghiệm. Cuối cùng điều mình lo lắng đã xảy ra”.

133d3155814t91578l0.jpg
Tư vấn điều trị ARV cho người đã nhiễm HIV.

Được biết, tuy mới đi vào hoạt động chưa đầy 3 tuần nhưng phòng khám đã tiếp nhận 12 khách hàng đủ tiêu chuẩn được điều trị bằng PrEP. Trong quá trình thăm khám, tư vấn và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ đã phát hiện có trường hợp dương tính với HIV. Điều này là rất kịp thời nhằm phát hiện và điều trị dự phòng sớm, qua đó giúp giảm thiểu lây nhiễm HIV trong cộng đồng.

Bác sỹ Đặng Thị Mai Thúy - Phó Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS, phụ trách Phòng khám PrEP cho biết, trong quá trình dùng PrEP, khách hàng buộc phải uống hằng ngày, mỗi ngày 1 viên, có thể uống trước hoặc sau khi ăn, nhưng phải uống vào một thời điểm nhất định để tạo thói quen uống thuốc đều đặn. Tuy nhiên, người dùng không được uống quá 2 liều trong 1 ngày. Đối với những nhóm đối tượng như: nam có quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới nữ, người bán dâm, người tiêm chích ma tuý, người có quan hệ tình dục khác giới có nguy cơ cao không sử dụng các biện pháp phòng tránh an toàn, người đã điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với HIV nhưng vẫn tiếp tục có hành vi nguy cơ cao nhiễm HIV... thì nên dùng thuốc PrEP. Với trường hợp đã nhiễm HIV, chúng tôi sẽ cho chuyển sang điều trị ARV.

"Với việc điều trị ARV sớm, bệnh nhân sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, giảm nguy cơ chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm lây truyền HIV sang người khác", Bác sỹ Đặng Thị Mai Thúy nhấn mạnh.

du phong HIVA.jpg
Lấy máu xét nghiệm HIV cho khách hàng để xác định điều trị dự phòng trước phơi nhiễm hay điều trị bằng ARV khi đã phơi nhiễm HIV.

Bác sỹ Đặng Thị Mai Thúy cũng khuyến cáo: “Việc điều trị PrEP chỉ giúp phòng lây nhiễm HIV, không phòng được các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, không có tác dụng tránh thai, do đó, an toàn nhất là nên dùng PrEP và sử dụng bao cao su để phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (lậu, giang mai, viêm gan B, C...) và giúp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn”.

Theo các chuyên gia y tế, việc điều trị PrEP sẽ an toàn với mọi người, kể cả phụ nữ mang thai và cho con bú. Hầu hết người dùng PrEP không gặp tác dụng phụ nào nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số ít người có thể có thể gặp một số tác dụng phụ như: buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt, đau đầu, chán ăn… Thông thường các phản ứng phụ này sẽ chấm dứt sau 1 đến 2 tuần. Khi xuất hiện những biểu hiện kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt thì cần thông báo ngay với bác sỹ để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời.

Với mục tiêu điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho khách hàng có hành vi nguy cơ cao, hướng tới mở rộng khách hàng sử dụng dịch vụ, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhiễm HIV về điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu lây nhiễm HIV trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào trước năm 2030.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.