Từ nghị quyết đến hành động: Y tế Hà Tĩnh đổi mới toàn diện vì sức khỏe Nhân dân

(Baohatinh.vn) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành Y tế Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa thành các chương trình hành động, với mục tiêu xây dựng nền y tế hiện đại, nhân văn, vì sự hài lòng của người bệnh.

Tham mưu kiện toàn bộ máy đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu và các mũi đột phá chiến lược trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN cho giai đoạn 2025 -2030. Đối với lĩnh vực y tế, nghị quyết đặt ra chỉ tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Đến năm 2027 có ít nhất 4 bác sỹ/trạm y tế và đến năm 2030 có ít nhất 14,6 bác sỹ và 45 giường bệnh trên 1 vạn dân.

bqbht_br_nq-4a.jpg
Ngành Y tế Hà Tĩnh tham mưu kiện toàn sắp xếp đồng bộ hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở, trong đó, chú trọng bổ sung nhân lực cho trạm y tế.

Ngay sau đại hội, ngành Y tế Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc tinh thần, mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn để tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành bắt tay triển khai là kiện toàn bộ máy y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế đã nhanh chóng xây dựng và tham mưu phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp y tế. Một trong những điểm nổi bật là Sở Y tế đề xuất thành lập 69 trạm y tế theo đơn vị hành chính cấp xã trên cơ sở 209 trạm y tế hiện nay và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị y tế lĩnh vực y tế dự phòng và dân số của các trung tâm y tế. Tổ chức lại 11 trung tâm y tế đa chức năng thành bệnh viện đa khoa hoạt động trên địa bàn liên phường, xã.

image.jpg
Sau sắp xếp, các trạm y tế sẽ được bổ sung đáng kể về nhân lực.

Bác sỹ Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: "Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh thì đến năm 2027 có ít nhất 4 bác sỹ/trạm y tế, song, hiện nay, Hà Tĩnh còn thiếu 108 bác sỹ, nên việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, thiết bị y tế lĩnh vực y tế dự phòng và dân số của các trung tâm y tế sẽ tăng cường được từ 35 - 45 bác sỹ từ các trung tâm y tế về trạm y tế, qua đó đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Hơn nữa, khi sắp xếp, tổ chức 11 trung tâm y tế đa chức năng như hiện nay thành các bệnh viện đa khoa khu vực sẽ giúp các cơ sở y tế tập trung được nguồn lực, tài chính để thực hiện tự chủ, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, từ đó nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho Nhân dân".

Được biết, hiện nay, Sở Y tế đang tiếp tục triển khai các bước xây dựng và trình UBND tỉnh phương án sắp xếp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Chi cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình trở thành các phòng chuyên môn của Sở, qua đó tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

bqbht_br_nq-1a.jpg
BVĐK tỉnh đang nỗ lực đầu tư đồng bộ cho Khoa Cấp cứu - Chống độc và Khoa Khám bệnh để thực hiện hiệu quả việc thăm khám, điều trị cho người dân.

Sở cũng phối hợp với các sở, ngành soát xét, thẩm định để nâng công suất giường bệnh kế hoạch cho các đơn vị đủ điều kiện, triển khai nhiều dự án nâng cấp hạ tầng y tế như: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh giai đoạn 2, các bệnh viện tuyến huyện, qua đó, từng bước thực hiện mục tiêu 45 giường bệnh trên 1 vạn dân vào năm 2030.

Bác sỹ Lê Ngọc Thanh - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh cho biết: “Với sự quan tâm của tỉnh về nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nên vừa qua, BVĐK tỉnh đã được phê duyệt nâng công suất giường bệnh từ 1.000 giường lên 1.300 giường. Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai dự án mở rộng bệnh viện, đầu tư, nâng cấp toàn diện Khoa Khám bệnh, trọng tâm là chuẩn hóa quy trình và cơ sở vật chất phục vụ khám sức khỏe. Đây là sự chuẩn bị tích cực, sẵn sàng về năng lực kỹ thuật và quy trình để đáp ứng hiệu quả chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân từ năm 2026, chuyển dịch mạnh mẽ từ điều trị sang y tế dự phòng".

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, y tế thông minh

Trong tiến trình xây dựng nền y tế nhân văn, hiện đại thì việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số là yêu cầu mang tính tất yếu đối với ngành y tế. Đây cũng là một trong những định hướng và giải pháp chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

bqbht_br_z6899952926006-f65d99de0dc586643af91f322fe436d0-c3342a.jpg
100% cơ sở y tế Hà Tĩnh triển khai bệnh án điện tử.

Trên thành quả từ hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm về HIS, LIS, PACS và ERM, Sở Y tế đã nhanh chóng chỉ đạo các cơ sở y tế trong toàn ngành tích hợp, hình thành bệnh án điện tử, qua đó, khép kín hoàn toàn quy trình từ tiếp đón, quản lý thông tin, tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho bệnh nhân trên môi trường điện tử. Đến nay, 23/23 bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh (20 cơ sở công lập và 3 cơ sở ngoài công lập) đã hoàn thành và đưa vào vận hành bệnh án điện tử, mở ra một bước ngoặt mới cho ngành y tế trong công tác quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, từng bước tiến tới mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh.

Việc ngành y tế vận hành bệnh án điện tử, mọi quy trình thăm khám, điều trị và các thông tin về tình trạng bệnh, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đều được thực hiện trên môi trường mạng đã giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức trong làm thủ tục, giải phóng nhiều thời gian, công sức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hạn chế sai sót cho các y bác sỹ.

bqbht_br_nq-6a.jpg
Ngành y tế sẽ tiếp tục tập trung phát triển y tế chuyên sâu, chất lượng cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế khẳng định, để thực hiện mục tiêu đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực hệ thống y tế theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và mục tiêu, định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, đến nay, ngành đã xây dựng xong chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với lộ trình cụ thể. Ngoài việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và hoàn thành xây dựng bệnh án điện tử, thời gian tới, ngành sẽ tập trung đầu tư nguồn lực để ứng dụng khoa học công nghệ, tạo lập dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành dự báo tình hình và xu thế dịch bệnh, chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần hình thành hệ thống y tế thông minh, minh bạch và hiệu quả.

Phát triển y tế chuyên sâu, chất lượng cao tại BVĐK tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Bổ sung và thực hiện có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh, tăng cường liên thông, phối hợp chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến chuyên môn và hệ thống công - tư trong chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, nhanh chóng xây dựng, tham mưu tỉnh có các cơ chế thu hút, đãi ngộ, sử dụng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đề xuất tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước hằng năm cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân, nhất là ưu tiên ngân sách cho y tế dự phòng và y tế cơ sở. Khi các giải pháp này được triển khai sẽ là tiền đề, cơ sở để ngành y tế hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra".

image-5.jpg
Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, Al trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!