Trời chuyển lạnh đột ngột, bệnh nhân nhập viện gia tăng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua đợt không khí lạnh đầu mùa. Các chuyên gia y tế cảnh báo, thời tiết chuyển lạnh đột ngột làm gia tăng nguy cơ bệnh mạn tính chuyển nặng, nhất là các bệnh hô hấp, tim mạch và đột quỵ.

Trời trở lạnh, em Thái Nguyễn Hoài An, sinh năm 2018, ở phường Thành Sen xuất hiện các triệu chứng ho, khó thở. Khi uống thuốc tại nhà không đỡ, gia đình đã đưa em vào Trung tâm Y tế phường Thành Sen khám, điều trị. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán em bị mắc bệnh hen suyễn.

Chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ em Thái Nguyễn Hoài An) cho biết thêm: “Buổi tối cháu bắt đầu có triệu chứng ho dai dẳng, khó thở với tiếng khò khè, đặc biệt khi thở ra, tức ngực và thở rít. Gia đình có cho cháu uống thuốc nhưng vẫn không đỡ. Ngay lập tức gia đình gọi xe cấp cứu đưa cháu lên thẳng Trung tâm Y tế phường Thành Sen".

bqbht_br_benh-mua-lanh1.png
Trung bình mỗi ngày, tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế phường Thành Sen có từ 70- 80 trẻ em đến khám ngoại trú.

Những ngày này, số lượng bệnh nhi đến điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế phường Thành Sen tăng hơn so với ngày thường. Trung bình mỗi ngày, tại Khoa Nhi có từ 70-80 trẻ em đến khám ngoại trú, tăng trung bình 10-20 trẻ em so với trước đây. Phần lớn bệnh nhân nhi đến khám chủ yếu mắc các bệnh viêm đường hô hấp, hen phế quản, hen suyễn, cúm A, sốt virus… Tại khu điều trị nội trú cũng ghi nhận số lượng bệnh nhi tăng từ khoảng 90 ca, lên hơn 100 - 110 ca.

Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế phường Thành Sen cho hay: “Thời tiết lạnh và mưa nhiều là những yếu tố ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ. Nguyên nhân là do cơ thể trẻ còn non yếu, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khiến trẻ dễ bị mắc bệnh”.

Không chỉ trẻ em, tại các cơ sở y tế cũng ghi nhận số người cao tuổi và người có bệnh nền như tim mạch, huyết áp... nhập viện tăng lên đáng kể. Thời điểm giao mùa từ thu sang đông, thời tiết có nhiều thay đổi bất thường về nhiệt độ và độ ẩm. Sự chênh lệch rõ rệt giữa ngày và đêm khiến cơ thể khó thích nghi kịp, làm suy giảm sức đề kháng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh, dẫn đến nhiều bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

bqbht_br_benh-mua-lanh6.png
Thời tiết lạnh đi kèm với rủi ro nguy cơ mắc bệnh tim mạch và các bệnh liên quan đến hô hấp tăng cao.

Ông Hoàng Văn Ngự (65 tuổi, xã Cẩm Lạc) nằm điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên. Đêm trước khi nhập viện, ông xuất hiện những cơn ho, khạc đờm, thở khò khè, tức ngực kéo dài. Đây là bệnh lý mạn tính của đường hô hấp, tỷ lệ tử vong xếp vào hàng thứ 4 trên thế giới. Bệnh có xu hướng tái phát gia tăng khi thời tiết chuyển lạnh, do sức đề kháng và chức năng hô hấp giảm sút. Đây là một bệnh lý hô hấp khiến cho người bệnh khó thở vì đường thở bị hẹp so với bình thường và có thể dẫn đến suy hô hấp.

image-1.png
Bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thời điểm chuyển lạnh đột ngột, người già và người có tiền sử mắc các bệnh như tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp… có nguy cơ xảy ra biến chứng cao.

Ông Lê Doãn Thịnh (75 tuổi, phường Trần Phú) có tiền sử bệnh tim mạch và COPD gần 20 năm nay. Mặc dù ở nhà ông uống thuốc định kỳ và sử dụng máy thở khí dung đầy đủ nhưng trời lạnh đột ngột khiến bệnh tình trở nặng với các triệu chứng: thở khó khăn, mặt mày xây xẩm, mắt mờ nên phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

bqbht_br_benh-mua-lanh4.png
Cần giữ ấm cho trẻ khi trời chuyển lạnh, nhất là ở các vị trí quan trọng như ngực, cổ, đầu, bàn tay, bàn chân.

Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân được chuyển từ các cơ sở y tế tuyến dưới và gia đình tự đưa vào cấp cứu, điều trị. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú cũng tăng lên đáng kể, từ khoảng 250 ca lên gần 300 ca.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Tuyết Hòa (Phó Trưởng khoa Nội - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Những bệnh nhân, đặc biệt người có bệnh lý nền về huyết áp, tiểu đường, mỡ máu hay rối loạn nhịp tim thì việc thăm khám đều rất quan trọng. Trong điều kiện thời tiết lạnh như thế này, rất nhiều người ngại, lười đi khám bệnh. Họ thường sử dụng đơn thuốc cũ, thậm chí dừng, không uống thuốc nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến bệnh tình trở nặng”.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khoẻ trong thời tiết giao mùa, người dân cần giữ ấm cơ thể, thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, sinh hoạt điều độ để tăng cường sức đề kháng. Khi có dấu hiệu sức khỏe bất thường, cần thăm khám bác sĩ để được can thiệp điều trị kịp thời.

Video: Bệnh nhi điều trị tại Trung tâm Y tế phường Thành Sen.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!