Sức khỏe bệnh nhân vụ sập giàn giáo đã cơ bản ổn định

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo BVĐK Hà Tĩnh cho biết, hiện còn 14 nạn nhân vụ sập giàn giáo tại Formosa đang điều trị tại bệnh viện và tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã cơ bản ổn định.

>> Hà Tĩnh sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về khắc phục sự cố sập giàn giáo

Sáng 31/3, các khoa lâm sàng BVĐK Hà Tĩnh đã hội chẩn, thăm khám đánh giá lại các bệnh nhân. Theo đó, sẽ có một số bệnh nhân được chuyển khoa điều trị tiếp nhằm phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại.

Trong quá trình điều trị, bệnh viện đã chuyển 6 bệnh nhân lên tuyến trên, trong đó 2 bệnh nhân chuyển theo nguyện vọng gia đình, 4 bệnh nhân chuyển theo yêu cầu chuyên môn.

Sức khỏe bệnh nhân vụ sập giàn giáo đã cơ bản ổn định ảnh 1

Một bệnh nhân trong vụ sập giàn giáo Formosa đang được chăm sóc tại BVĐK Hà Tĩnh

Theo thông tin từ các bác sỹ, số bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) hiện tại ổn định, không có bệnh nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Bên cạnh công tác chăm sóc, điều trị tích cực cho bệnh nhân, Ban Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh đã chỉ đạo Khoa Dinh dưỡng chú trọng đến công tác bồi bổ sức khỏe cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.

Riêng tại BVĐK Kỳ Anh, đến trưa 31/3, 2 bệnh nhân cuối cùng cũng đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Đọc thêm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

5 người bị ngộ độc do ăn nấm

Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Chuyển giao phương pháp chữa trị rối loạn phổ tự kỷ trẻ em

Từ 26-30/8, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh phối hợp với Viện Sức khoẻ tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai tổ chức cập nhật kiến thức về rối loại phổ tự kỷ trẻ em cho các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ tâm lý tại các bệnh viện ở Hà Tĩnh.
Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Nhiều quảng cáo thực phẩm chức năng, bảo vệ sức khoẻ lừa dối người tiêu dùng

Việc quản lý, kiểm soát mua bán, giám sát chất lượng thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ qua mạng, trong đó có hàng "xách tay" rất khó khăn. Mặt khác, do lợi nhuận, nhiều đối tượng bất chấp pháp luật sản xuất, nhập khẩu sản phẩm không bảo đảm, làm hàng giả, quảng cáo lừa dối...