(Baohatinh.vn) - Hàng năm, vào mùa mưa, 180 hộ dân ở tổ dân phố 2, thị trấn Hương Khê thường lâm vào cảnh ngập ngụa, bẩn thỉu do hệ thống kè Khe Leo bị vùi lấp. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng này không còn tồn tại, vì 4 hộ dân tự nguyện bỏ “tiền túi” khơi thông, nâng cấp toàn bộ tuyến kênh mương.
Đoạn kênh mương đã được khơi thông nhờ 4 hộ dân tự nguyện bỏ “tiền túi”
Tổng số tiền quyên góp được (51,8 triệu đồng) chủ yếu là của 3 hộ “cổ đông” chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Phạm Chí Thanh, Trần Minh Cảnh, Mai Văn Nguyên. Hộ anh Lê Văn Tú tuy bị ảnh hưởng ít hơn nhưng cũng tham gia “chia lửa” 4 triệu đồng với 3 hộ để sớm khơi thông và nâng cấp hệ thống cống rãnh kè Khe Leo.
Kè Khe Leo có chiều dài 51,5m, được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Những năm gần đây, do thiếu hụt nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên hệ thống kè thường xuyên bị sạt lở, một khối lượng đất đá lớn ập xuống, khiến hệ thống kênh mương thường xuyên bị tắc nghẽn. Vào mùa mưa, khu vực này bị ngập úng, mùi hôi thối từ hệ thống mương thoát nước bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng rất lớn đến 180 hộ dân (khoảng 1.000 người) trong tổ dân phố. Mặc dù, các hộ sống cận kề tìm mọi cách để xử lý tình trạng sạt lở đất nhưng vẫn không thể ngăn được đất đá vùi lấp cống.
Tại rất nhiều cuộc họp, các hộ dân đề nghị UBND thị trấn Hương Khê triển khai tu sửa tuyến kè nhưng do thiếu kinh phí nên không thực hiện được. “Cực chẳng đã”, 4 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã tự nguyện đóng góp gần 52 triệu đồng để tu sửa tuyến kè, khơi thông dòng chảy.
Công trình được triển khai từ tháng 12/2014, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Mặc dù, các hộ tự đóng góp nhưng theo ông Lê Hữu Thái - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê: “Công trình này được xây dựng theo thiết kế của UBND thị trấn Hương Khê. Sau khi hoàn thành sẽ bàn giao cho UBND thị trấn quản lý”.
Tất nhiên, trong quá trình triển khai, UBND thị trấn hỗ trợ toàn bộ xi măng với khoản tiền tương ứng trên 7 triệu đồng. Đây là cách làm hay, thể hiện tinh thần vì tập thể rất đáng biểu dương của 4 hộ nói trên. Hy vọng, cách làm này sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương để góp phần khắc phục những công trình bị xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa.
Anh Nguyễn Ngọc Chính - Phó Bí thư Đoàn phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (cán bộ UBND xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) hiến tặng 2 đơn vị máu, giúp 2 bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
Sáng 10/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 và ngày hội “Giọt hồng Thành Sen”.
Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ IV, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 tiếp tục lan toả phong trào hiến máu tình nguyện tại Hà Tĩnh để mọi người cùng chung tay, góp sức, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “hiến máu cứu người”.
Bài thuyết trình của Trường THCS Mỹ Châu (huyện Thạch Hà) ở tập 9 chương trình “Ô cửa tiếng Anh” mùa 2 truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, được Ban Giám khảo chấm điểm cao.
Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã thắp lên ngọn lửa thi đua yêu nước sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thiết thực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề xuất tăng chế độ, chính sách ưu đãi cho đội ngũ nhà giáo để tuyển chọn được những người thực sự ưu tú.
Trường Đại học VinUni chính thức công bố chiến lược tăng tốc phát triển giai đoạn 2 với mục tiêu trở thành một trong 100 đại học xuất sắc nhất toàn cầu.
Tại huyện Thạch Hà, thực hiện các quy định, quyết định của Trung ương và tỉnh, địa phương đã hỗ trợ tiền điện cho hơn 1.300 hộ nghèo với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Trong dòng chảy của báo chí cách mạng nói chung, Báo Hà Tĩnh nói riêng, lực lượng cộng tác viên luôn giữ vai trò là “tai mắt”, là những cánh tay nối dài, kịp thời cung cấp thông tin và phản ánh mọi khía cạnh của cuộc sống.
Tại xã vùng thượng Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhiều công trình giao thông, thủy lợi trọng yếu xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
Năm học 2025 - 2026 đánh dấu bước đổi mới của Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh với việc mở rộng công tác tuyển sinh. Và cánh cửa hội nhập với mục tiêu ươm mầm công dân toàn cầu đang tạo nên sức hút của ngôi trường này.
Làm thế nào để điều trị và phòng tránh các bệnh về da mùa nắng nóng? Tất cả sẽ được Ths-BS Nguyễn Thị Hạnh (chuyên khoa da liễu hàng đầu Đại học Y Hà Nội) tư vấn trực tiếp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sở Y tế Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, bố trí đủ ghế ngồi, bổ sung quạt bảo, đảm bảo người bệnh được khám, điều trị trong điều kiện thoáng mát.
Cần có bước đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số toàn diện trong lĩnh vực y tế để phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Nhiều người dân ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh hết sức lo lắng, bất an khi dòng nước đen kịt được cho là từ nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH MTV Chế biến rác thải sinh hoạt Hoành Sơn chảy thẳng ra môi trường.